Để các luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Các tổ chức tín dụng có hiệu lực sớm từ 1.8, Chính phủ đề xuất Quốc hội xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật này.
GLO- Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai vừa có thông báo đề nghị các đơn vị tham gia đề xuất nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.
(GLO)- Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai vừa có thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai kế hoạch KH-CN và đổi mới sáng tạo năm 2025.
(GLO)- Báo Axios ngày 22/1 dẫn lời hai quan chức Israel giấu tên cho biết, chính phủ nước này đã đề nghị Hamas “tạm dừng” cuộc giao tranh kéo dài trong thời gian tới 60 ngày để tất cả những con tin còn lại có thể được thả.
(GLO)- Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, chiều 15-8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
(GLO)- Ngày 26-7, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 156/BC-UBND về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Thông qua báo cáo, UBND tỉnh đã nêu một số tồn tại, hạn chế trong các công tác này, đồng thời có nhiều kiến nghị để giải quyết, tháo gỡ.
(GLO)- Ngày 13-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2339/UBND-KTTH về việc triển khai các nội dung sau hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp, hợp tác xã và các địa phương năm 2022.
(GLO)- Ngày 22-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa và Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và quý I năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.
Theo Dự thảo Tờ trình sửa đổi 5 luật về thuế vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đơn vị soạn thảo đã bổ sung thêm phương án cho thay đổi thang bậc tính thuế TNCN từ tiền công, tiền lương từ 7 xuống 5 bậc.
(GLO)- Mới nghe, trừ Bộ Tài chính, thì ai nấy đều kinh ngạc trước “đề xuất“ lạ đời này. Lâu nay, người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận bia rượu là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).
Trước thềm hội nghị, phóng viên Dân Việt đã phỏng vấn đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN.
(GLO)- Ngày 17-4, Sở Tài chính Gia Lai tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và Công ty cổ phần Du lịch (CPDL) Xuân Thủy nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến số tiền 1,437 tỷ đồng đã tạm ứng từ Quỹ Phát triển đất.
Bộ Tài chính vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục mở rộng đối tượng được giảm 30% số Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp (DN) vừa, tức là DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 200 người. Như vậy, diện bao phủ chính sách lên tới 97% tổng số DN cả nước.
(GLO)- Bộ Tài chính vừa hoàn thiện và có công văn gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định về dự án Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10.
Bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú để quản lý dân cư thông qua hình thức mã định danh cá nhân - đây là đề xuất của Bộ Công an trong Dự thảo lần 2 Luật cư trú (sửa đổi), đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 29/UBND-NL về việc kiểm tra, đề xuất xử lý đơn kiến nghị của công nhân Chi nhánh Ia Phìn-Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai.
Một liên danh gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh - Công ty Đèo Cả và Công ty Nam Miền Trung Group đã đề xuất lên UBND tỉnh Lâm Đồng lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án với diện tích 15.000 ha.
Trước đây, Công ty TNHH MTV cà phê Đắk Nông được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê hơn 700 ha đất để sản xuất, trồng cà phê tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Tuy nhiên, đến nay toàn bộ diện tích này đã bị người dân lấn chiếm, sử dụng trái phép.
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.