Dễ thương vô cùng với khoảnh khắc con gái dạy học cho bố mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hình ảnh cô con gái dạy bố mẹ học tiếng Anh giao tiếp đã nhận được nhiều sự quan tâm trên cộng đồng mạng.

‏Vì muốn giúp bố mẹ tiếp cận và học tốt ngôn ngữ khi định cư ở nước ngoài, Hồ Nguyễn Phương Thảo (23 tuổi), hiện đang là giáo viên tiếng Anh tự do ở TP.HCM, đã dạy tiếng Anh giao tiếp cho bố mẹ. Đây là 2 "học sinh" đặc biệt nhất của Thảo.

Những giờ học tiếng Anh vui vẻ của cả gia đình Thảo. Ảnh: NVCC

Những giờ học tiếng Anh vui vẻ của cả gia đình Thảo. Ảnh: NVCC

‏Thảo cho biết để có thể tự tin dạy bố mẹ như bây giờ là nhờ kinh nghiệm hơn 1 năm làm giáo viên tiếng Anh của cô. "Khi nghe bố mẹ đề xuất dạy tiếng Anh cho họ, mình hơi chần chừ một chút xíu, bởi mình có hạn chế là hay ngại khi giao tiếp tiếng Anh với người thân. Nhưng khi nghĩ đến chuyện bố mẹ sang định cư ở một đất nước xa lạ, nếu không có tiếng Anh thì sẽ rất bất tiện, nên mình quyết định sẽ dạy tiếng Anh cho bố mẹ", Thảo chia sẻ.‏

‏Bố mẹ của Thảo định cư cùng với 2 người con trai tại Mỹ. Sự chênh lệch múi giờ khiến cho việc học trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, Thảo luôn cố gắng dành thời gian cho bố mẹ nhiều nhất có thể. Nếu khi nào có việc bận, Thảo sẽ nhắn trước một hôm để nghỉ, còn lại nếu không có gì phát sinh thì việc học vẫn sẽ diễn ra mỗi ngày, ngoại trừ cuối tuần. ‏

‏Thảo cho hay giáo trình cô dạy cho bố mẹ có đủ cả 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. Những kỹ năng quan trọng nhất trong tiếng Anh giao tiếp là nghe và nói, chính vì vậy Thảo tạo điều kiện cho bố mẹ tập nói, tập phát âm và nghe audio người bản xứ thật nhiều trong suốt buổi học. Bên cạnh đó, có nhiều bài tập yêu cầu 2 "học sinh" đặc biệt này điền từ vào chỗ trống, sắp xếp lại trật tự câu, từ và học từ vựng mỗi ngày. ‏

"Việc tiếp cận tiếng Anh muộn đòi hỏi bố mẹ phải dành nhiều thời gian mới có thể thành thạo trong giao tiếp với người bản xứ. Tuy nhiên, may mắn là bố mẹ mình có trí nhớ tốt, đôi khi có những từ chỉ đọc qua một lần là đã nhớ nên mình nghĩ khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua", Thảo nói. ‏

‏Với Thảo, được trò chuyện với bố mẹ thông qua việc dạy học là những giây phút rất hạnh phúc. Khi bố mẹ học, bên cạnh còn có anh trai và em trai của Thảo hỗ trợ. Thảo hay gọi vui anh, em trai là "trợ giảng" và "giám thị" cùng tham gia lớp với 2 "học sinh bố mẹ". Khi có khó khăn trong quá trình truyền tải qua màn hình thì "trợ giảng" sẽ hướng dẫn, còn khi "học sinh bố" làm việc riêng trong giờ học thì sẽ được "giám thị anh trai" nhắc nhở.

"Nhìn bố mẹ vui vẻ, thoải mái và hăng say học tập, làm mình thấy việc dạy học này trở nên ý nghĩa một cách đặc biệt vì nó đã giúp gắn kết gia đình mình hơn", Thảo bộc bạch.

Bài giảng bắt đầu từ những nội dung cơ bản nhất. Ảnh: NVCC

Bài giảng bắt đầu từ những nội dung cơ bản nhất. Ảnh: NVCC

‏Việc tiếp cận công nghệ cũng như một ngôn ngữ, một nền văn hóa mới lúc nào cũng có những khó khăn nhất định, đặc biệt là đối với người lớn, bố mẹ Thảo cũng không ngoại lệ. Vì có sự hạn chế về các thao tác trên máy tính trong lúc học nên bố mẹ Thảo mất 1-2 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài học, trong khi giáo trình mỗi bài học chỉ kéo dài trong 45 phút. Song, với Thảo, đó là cơ hội tốt vì qua đó bố mẹ cô vừa trau dồi được vốn tiếng Anh vừa được học thêm kỹ năng tin học. Trong hơn 1 tháng vừa qua, bố mẹ Thảo đã làm quen và bắt nhịp vào bài học khá thành thạo. ‏

‏"Mình nghĩ ở độ tuổi nào cũng có thể bắt đầu học một thứ gì đó mới mẻ. Và việc con cái có thể dạy học ngoại ngữ cho bố mẹ như thế này còn giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết hơn, khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ không còn xa nữa. Mình tự nhủ phải luôn điềm tĩnh và nhẫn nại, có từ nào bố mẹ chưa hiểu hay phát âm mất nhiều thời gian thì phải nhẹ nhàng hướng dẫn và cùng bố mẹ luyện tập đến khi được mới thôi. Giống như cách mà bố mẹ đã nuôi lớn mình một cách kiên nhẫn và bao dung, mình cũng muốn làm điều tương tự với bố mẹ và với cả những người xung quanh mình", Thảo bày tỏ.‏

‏Được xem khoảnh khắc Thảo dạy tiếng Anh cho bố mẹ, ‏‏Nguyễn Thị Ngọc (23 tuổi), ngụ tại đường số 6, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết: "Mình xem đi xem lại đoạn video nhiều lần vì cả gia đình quá đáng yêu. Tinh thần học tập của cô chú thật đáng ngưỡng mộ, đó sẽ là tấm gương để mình noi theo". ‏

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.