Đak Pơ: Huấn luyện nghiệp vụ cho 130 thành viên lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-11, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho 130 thành viên là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở năm 2024.

quang-canh-hoi-nghi-tap-huan-2.jpg
Quang cảnh hội nghị bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại huyện Đak Pơ. Ảnh: L.A

Trong thời gian 6 ngày (từ ngày 4 đến 10-11), các học viên được báo cáo viên truyền đạt, phổ biến một số chuyên đề quan trọng gồm: Công tác nắm tình hình ANTT; Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Cùng với đó là công tác vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; Công tác tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ bảo ANTT khi được điều động.

Việc bồi dưỡng, huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực; qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; đảm bảo năng lực để lực lượng này thực hiện nhiệm vụ được giao và xử lý tình huống trên thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.