Đak Đoa: Sôi nổi phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Đak Đoa (Gia Lai) luôn diễn ra sôi nổi. Toàn huyện hiện có 7.649 hộ nông dân thu nhập từ trên 100 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm.
Nhiều điển hình tiên tiến 
Năm 1996, gia đình ông Phan Quốc Dũng rời quê hương Bình Định lên lập nghiệp tại thôn 3, xã Hải Yang. Vượt qua muôn vàn khó khăn trong những ngày đầu, đến nay, gia đình ông sở hữu hơn 10 ha cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả và cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng cho thu nhập bình quân hơn 1 tỷ đồng/năm. Gia đình ông liên tục nhiều năm đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. “Đời sống kinh tế của gia đình tôi được như ngày hôm nay một phần là nhờ sự hỗ trợ tích cực của Hội Nông dân xã về kỹ thuật sản xuất, vay vốn”-ông Dũng cho hay.
 Hội Nông dân huyện Đak Đoa trao giấy chứng nhận cho hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: H.T
Hội Nông dân huyện Đak Đoa trao giấy chứng nhận cho hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: H.T
Ở thôn 3 (xã Nam Yang), gia đình bà Nguyễn Thị Thu cũng có tiếng là hộ sản xuất giỏi. Hiện gia đình bà có 8 ha cà phê, 5 ha hồ tiêu xen canh 1.000 cây sầu riêng, bơ, mít, xoài... Bà Thu chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi không có vốn nên chỉ trồng cây ngắn ngày. Sau này, nhờ tham gia mô hình tổ liên kết của xã, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nên gia đình có điều kiện phát triển sản xuất. 3 năm trở lại đây, tôi còn là thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang. Cà phê, hồ tiêu của gia đình không chỉ đạt sản lượng cao mà còn bán được giá. Hiện gia đình tôi đã ký hợp đồng với Công ty hương gia vị Sơn Hà bao tiêu đầu ra hồ tiêu với giá 82 ngàn đồng/kg. Gia đình tôi còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn và tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động tại địa phương”.
Nhiều hội viên nông dân có điều kiện còn xây dựng tổ hội nghề nghiệp để hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị. Toàn huyện hiện có 320 trang trại hoạt động theo 140 tổ hội nghề nghiệp. Trong đó, tiêu biểu là tổ hội nghề nghiệp phát triển chuỗi giá trị sản xuất bời lời tại xã Hà Đông; dự án liên kết phát triển cây có múi theo hướng hữu cơ ở xã Kon Gang; dự án sản xuất, kinh doanh hồ tiêu sạch và bền vững ở xã Nam Yang... Ông Ydjit-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa-cho biết: “Những năm gần đây, nông dân trong huyện rất năng động, sáng tạo thích ứng với cơ chế mới, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, các hộ đã liên kết hình thành tổ hội nghề nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất theo chuỗi giá trị để mang lại hiệu quả cao, tạo đầu ra thuận lợi”.
Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
Hội Nông dân huyện Đak Đoa có 17 Hội cơ sở xã, thị trấn, 133 chi hội thôn, làng, tổ dân phố với trên 17.200 hội viên. Để giúp nông dân có thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất, trong giai đoạn 2017-2019, huyện đã mở 82 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 5.750 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; phối hợp cấp 212 con bò sinh sản cho hộ nông dân nghèo thuộc Chương trình 135, 168; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện giải ngân gần 245 tỷ đồng cho khoảng 6.000 lượt hộ vay thông qua 163 tổ tiết kiệm và vay vốn sản xuất, kinh doanh. 
Cũng trong giai đoạn 2017-2019, toàn huyện có 10.857 lượt hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có 7.649 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, vốn kinh doanh hàng tỷ đồng; đồng thời, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn, tạo việc làm ở nông thôn.
Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-nhận xét: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thu hút hàng ngàn hộ nông dân tham gia, trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội vùng nông thôn. Phong trào đã góp phần đưa nền nông nghiệp của huyện phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu to lớn về sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả. Nhiều hộ nông dân từ nghèo khó đã vươn lên trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Cũng theo ông Thọ, phong trào đã làm thay đổi tư duy của người nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún mang tính chất hộ gia đình sang sản xuất hàng hóa lớn có liên kết, liên doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chú trọng đến chất lượng, giá trị lợi nhuận, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. “Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình như: Tổ liên kết sản xuất, kinh doanh hồ tiêu sạch và bền vững xã Nam Yang do nông dân Ngô Văn Tiên làm Tổ trưởng, Tổ liên kết phát triển cây có múi theo hướng hữu cơ Năm Đô ở xã Kon Gang do ông Nguyễn Duy Đô làm Tổ trưởng hay các hộ nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu như: ông Lê Hữu Phước (làng Sơl, xã Trang), ông Xuin (làng Ktăng, xã Kdang), ông Nguyễn Hường (thôn Tân Lập, xã Trang)... Mỗi năm, các hộ trên đã tạo việc làm cho 20-30 lao động địa phương với thu nhập ổn định. Họ là những tấm gương sáng, nỗ lực vươn lên thi đua làm giàu, góp phần xây dựng huyện Đak Đoa ngày càng giàu đẹp”-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa khẳng định.
 HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Ấm no theo những vườn cao su - Kỳ 1: Những triệu phú người dân tộc thiểu số

Ấm no theo những vườn cao su Kỳ 1: Những triệu phú người dân tộc thiểu số

(GLO)- Cây cao su có mặt trên đất Tây Nguyên từ thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, đến đầu những năm 80 của thế kỷ XX, cây cao su mới được trồng với diện tích lớn. Dù trải qua nhiều thăng trầm về giá cả nhưng cao su vẫn là cây trồng chủ lực, cây xóa đói giảm nghèo trên cao nguyên.
Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang mang về hàng tỷ USD lợi nhuận, nhưng các chuyên gia cảnh báo, tình trạng bán sầu riêng non, chạy theo số lượng - bỏ chất lượng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cả ngành hàng rất tiềm năng và lợi thế này.
Nông dân xã Ia Tô “đưa bò vào chuồng”

Nông dân xã Ia Tô “đưa bò vào chuồng”

(GLO)- Từ chỗ chăn thả rông trên núi, đến nay, 100% đàn bò của xã Ia Tô (huyện Ia Grai) đã được nuôi nhốt trong chuồng. Việc nuôi nhốt giúp đàn bò được chăm sóc tốt hơn, người dân lại tận thu được nguồn phân bón và tránh được tình trạng mất trộm.