Đak Đoa: Mô hình nông hội phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các nông hội ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) từng bước phát huy hiệu quả, tạo sự liên kết trong sản xuất và trao đổi thông tin về thị trường, giúp các thành viên nâng cao thu nhập.

Hơn 1 năm nay, đàn dê của gia đình chị Mlơnh (làng Dôr 2, xã Glar) vẫn duy trì số lượng 20 con. Từ khi tham gia Nông hội chăn nuôi dê sinh sản và thương phẩm xã Glar, chị được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh. Chị Mlơnh cho hay: “Khi chưa có nông hội thì mình chỉ nuôi một vài con dê. Gần 1 năm qua, mình đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi. Khi tham gia nông hội, mình được hỗ trợ để tìm đầu ra với giá cả ổn định, từ đó có thêm nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, mình còn được hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại hợp lý, áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao hơn”.

 Chị Mlơnh (làng Dôr 2, xã Glar) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: V.T
Chị Mlơnh (làng Dôr 2, xã Glar) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: Vũ Thảo


Ông A Lâm-Phó Chủ nhiệm Nông hội chăn nuôi dê sinh sản và thương phẩm xã Glar-cho hay: Đến nay, Nông hội đã thu hút được 13 thành viên. Khi vào Nông hội, người dân đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi dê để mang lại hiệu quả cao. “Tuy nhiên, thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến giá dê thịt giảm còn 70 ngàn đồng/kg. Với mức giá này thì lợi nhuận sụt giảm. Chúng tôi vận động người dân duy trì đàn dê, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này”-ông A Lâm nói.

Qua hơn 1 năm hoạt động, Nông hội trồng rau an toàn xã Tân Bình đã thu hút được 10 thành viên tham gia sản xuất trên diện tích 12,5 ha. Ông Trần Văn Nhàn-Chủ nhiệm Nông hội-cho hay: “Các thành viên đã chuyển sang sản xuất theo hướng an toàn, hướng đến xây dựng tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, giảm được chi phí đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Sản phẩm được tiêu thụ ổn định trên địa bàn huyện Đak Đoa và TP. Pleiku”.

Đến nay, huyện Đak Đoa đã vận động thành lập được 10 nông hội với tổng số 139 thành viên, tập trung vào lĩnh vực trồng trọt (7 nông hội) và chăn nuôi (3 nông hội). Hiện có 3 xã đã lựa chọn được mô hình nông hội trên cơ sở các tổ hội nghề nghiệp để hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị ra mắt. Các nông hội hướng đến việc liên kết theo chuỗi giá trị, cam kết xây dựng thương hiệu sản phẩm, đảm bảo chất lượng, uy tín nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Ông ALững-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa-đánh giá: Mô hình nông hội còn khá mới mẻ nhưng đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc xây dựng nông hội phải đảm bảo tính bền vững và thực chất, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng mô hình đạt hiệu quả. “Hội Nông dân huyện đang vận động các nông hội mở rộng quy mô sản xuất và kết nạp thêm thành viên mới để có lượng sản phẩm lớn, đủ điều kiện ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp. Có thể thấy, các mô hình nông hội trên địa bàn huyện đã bước đầu mang lại hiệu quả. Do vậy, việc vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, cụ thể tham gia mô hình nông hội là rất thiết thực"-ông ALững cho hay.

 

 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.