Ổn định đời sống nhờ nông hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nông hội rau hoa Trà Đa được đánh giá là mô hình kinh tế tập thể hiệu quả ở TP. Pleiku. Mô hình đã giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm nông nghiệp. 
Nông hội rau hoa Trà Đa ra mắt vào ngày 10-10-2019. Đây là nông hội đầu tiên được thành lập ở TP. Pleiku. Khi mới thành lập, Nông hội có 32 hội viên, tập trung ở thôn 1 và thôn 5 đăng ký sản xuất hơn 7 ha rau, hoa. Đến nay, Nông hội có 59 hội viên tham gia canh tác hơn 20 ha rau, hoa theo mô hình hội quán phát triển kinh tế hợp tác xã của tỉnh Đồng Tháp. Mô hình hoạt động theo nguyên tắc “3 không” (không bộ máy, không kinh phí, không cơ sở vật chất), “3 tự” (tự nguyện, tự quản, tự quyết định công việc) và “3 cùng” (cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng).
Thời gian qua, Ban Chủ nhiệm Nông hội thường xuyên trao đổi, bàn bạc với hội viên về các lĩnh vực trong đời sống, nhất là việc làm, hỗ trợ cây giống mới, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, giá cả thị trường, nơi tiêu thụ... Nhờ đó, bà con nắm bắt được nhiều thông tin hữu ích về tình hình sản xuất, khoa học kỹ thuật, nhu cầu thị trường. Nhiều hội viên không chỉ nâng cao kiến thức hiểu biết mà còn tiếp thu kỹ thuật canh tác, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Trần Thị Tuyết (thôn 5) vui vẻ cho biết: Khi vào Nông hội, tôi có điều kiện dự họp, tham gia hội thảo đầu bờ, tiếp thu những kinh nghiệm sản xuất, cách làm hay để về áp dụng vào 5 sào rau, hoa của gia đình. Nhờ đó, vườn rau, hoa của tôi được chăm sóc tốt hơn, giá cả được cải thiện, thu nhập ổn định hơn trước.
Các hội viên Nông hội rau hoa Trà Đa (TP. Pleiku) chăm sóc rau. Ảnh: Hoàng Cư
Các hội viên Nông hội rau hoa Trà Đa (TP. Pleiku) chăm sóc rau. Ảnh: Hoàng Cư
Chủ nhiệm Nông hội Đoàn Khắc Châu thông tin: “Chúng tôi hợp tác làm ăn với Nông hội rau hoa An Phú (TP. Pleiku). Ban lãnh đạo và các hội viên 2 bên luôn giữ mối liên lạc nên mọi thông tin liên quan sản xuất, giá vật tư nông nghiệp, nhân công… đều được cập nhật, phổ biến kịp thời. Vào mỗi vụ sản xuất, dựa trên kế hoạch chung, các hội viên chủ động gieo trồng, tuân thủ lịch thời vụ. Cách làm này giúp giảm thiểu rủi ro, có nguồn thu ổn định để tái sản xuất. Thông qua Ban Chủ nhiệm, hội viên có thể vay tới 1,2 tỷ đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh. Từ khi tham gia Nông hội, đời sống của hội viên được cải thiện rõ rệt, nhiều gia đình kinh tế khá, giàu”. 
Ông Bùi Văn Phúc-Chủ tịch UBND xã Trà Đa-phấn khởi cho biết: “Xã có hơn 1.500 hộ với gần 6.500 khẩu. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016. Sự ra đời của thành phần kinh tế hợp tác, nông hội có vai trò quan trọng trong việc đi đầu vận động tập hợp bà con chuyển từ sản xuất tự phát, nhỏ lẻ, manh mún sang canh tác tập trung, bài bản và hiệu quả hơn. Sản phẩm rau, hoa đảm bảo chất lượng, an toàn. Phát huy những ưu điểm này, xã tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ bà con mở rộng các mô hình sản xuất gắn kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.