Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại tướng đã ra đi, một người con ưu tú đất Việt đã nằm xuống, nhưng tình cảm mà dân tộc Việt Nam dành cho ông, mãi mãi không thay đổi.

 
Ngày 22-12-1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập đo Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng đầu.
Ngày 22-12-1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập đo Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng đầu.

Còn đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị Lãnh đạo tài ba, người Anh cả tình thâm vẫn để lại cho thế hệ lớp lớp các chiến sỹ mai sau, những câu chuyện lịch sử chói lọi, những trận đánh hào hùng làm nên danh tiếng Việt Nam.
 

Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9-1945, người đứng bên phải Bác Hồ là Bộ trưởng quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe, sau đó là tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9-1945, người đứng bên phải Bác Hồ là Bộ trưởng quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe, sau đó là tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội thành lập sau Tổng tuyển cử 6-1-1946, Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đứng đầu tiên hàng thứ hai bên phải.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội thành lập sau Tổng tuyển cử 6-1-1946, Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đứng đầu tiên hàng thứ hai bên phải.
Ngày 2-9-1946, Bí thư Tổng quân ủy Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh của Quân Ủy hội.
Ngày 2-9-1946, Bí thư Tổng quân ủy Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh của Quân Ủy hội.
Ngày 27-5-1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quân hàm Đại tướng cho Võ Nguyên Giáp theo sắc lệnh 110/SL khi ông 37 tuổi.
Ngày 27-5-1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quân hàm Đại tướng cho Võ Nguyên Giáp theo sắc lệnh 110/SL khi ông 37 tuổi.
Sắc lệnh 110/SL do Hồ chủ tịch trao quân hàm Đại tướng.
Sắc lệnh 110/SL do Hồ chủ tịch trao quân hàm Đại tướng.
Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu tại hội nghị Chính viên toàn quốc lần 2 năm 1948.
Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu tại hội nghị Chính viên toàn quốc lần 2 năm 1948.
Bữa cơm tại chân đèo Re (Định Hóa, Thái Nguyên) năm 1948 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh,Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Lê Đức Thọ.
Bữa cơm tại chân đèo Re (Định Hóa, Thái Nguyên) năm 1948 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh,Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Lê Đức Thọ.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại chiến khu Việt Bắc năm 1949.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại chiến khu Việt Bắc năm 1949.
Trên đường đi chiến dịch Biên giới 1950, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trên đường đi chiến dịch Biên giới 1950, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, trung đoàn trưởng Thái Dũng (mất tay) và tiểu đoàn trưởng Dũng Mã nghiên cứu sơ đồ tác chiến chiến dịch Biên giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, trung đoàn trưởng Thái Dũng (mất tay) và tiểu đoàn trưởng Dũng Mã nghiên cứu sơ đồ tác chiến chiến dịch Biên giới.
Đảng ủy chiến dịch Biên giới 1950.
Đảng ủy chiến dịch Biên giới 1950.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thị sát thị xã Cao Bằng vừa được giải phóng năm 1950.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thị sát thị xã Cao Bằng vừa được giải phóng năm 1950.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nói chuyện với tù binh Âu - Phi trong chiến dịch Biên giới.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nói chuyện với tù binh Âu - Phi trong chiến dịch Biên giới.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chào mừng đoàn quân thắng trận Biên giới trở về.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chào mừng đoàn quân thắng trận Biên giới trở về.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh tại Tân Trào năm 1951.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh tại Tân Trào năm 1951.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và hoàng thân Souphanouvong bàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào năm 1953.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và hoàng thân Souphanouvong bàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào năm 1953.
Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Thu Đông 1953-1954.
Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Thu Đông 1953-1954.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Giờ G đã đến - Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng vào ngày 13-3-1954.
Giờ G đã đến - Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng vào ngày 13-3-1954.
Mệnh lệnh tổng công kích.
Mệnh lệnh tổng công kích.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp theo dõi diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp theo dõi diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
Hội nghị Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (22-4-1954).
Hội nghị Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (22-4-1954).
Các chiến sỹ thi đua trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vui mừng công kênh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại lễ mừng công ngày 13-5-1954.
Các chiến sỹ thi đua trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vui mừng công kênh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại lễ mừng công ngày 13-5-1954.

Theo dantri

Những hình ảnh trong bài sử dụng từ cuốn Đại tướng Tổng tư Lệnh Võ Nguyên Giáp do Cục Thông tin Đối ngoại bộ Thông Tin Truyền Thông xuất bản năm 2011.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50.

(GLO)- Ngày 25-2, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai do Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác và đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991).

Sau 3 năm, chiến cuộc Ukraine về đâu?

Sau 3 năm, chiến cuộc Ukraine về đâu?

Hôm nay (24.2) đánh dấu 3 năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine và hai bên đã tạo ra thế giằng co liên tục trên chiến trường, nhưng gần đây có nhiều diễn biến bất ngờ do chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người chỉ vừa nhậm chức khoảng 1 tháng.

Rộn ràng “Hội trại tòng quân”

Hội trại tòng quân năm 2025

(GLO)- Sáng 12-2, tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đồng loạt khai mạc “Hội trại tòng quân” năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên 2.875 công dân của tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.