Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X: Thông qua 16 chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình trọng tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 14-8.


 

Nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu tổng quát của huyện Chư Sê là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu xây dựng huyện Chư Sê xứng đáng là vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh.

 Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: Đức thụy
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 16 chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện; tạo tiền đề phát triển Khu Công nghiệp Nam Pleiku, Cụm Công nghiệp Chư Sê, đồng thời phát triển năng lượng tái tạo gắn với phát triển du lịch của huyện; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 27-5-2016 của Huyện ủy về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Chư Sê theo hướng đạt các tiêu chí đô thị loại III, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn thành lập thị xã, xây dựng trung tâm xã Bờ Ngoong thành đô thị loại V.

Các chỉ tiêu chủ yếu được đại biểu thông qua như: tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đến năm 2025 đạt 18.081 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 9,6%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85,15 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt 1.476 tỷ đồng; đến năm 2025 huyện cơ bản xóa nghèo; có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên; số lượng kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 là 1.000 đảng viên (bình quân kết nạp 200 đảng viên/năm)…

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức thụy
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê khóa X ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thụy


Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Chư Sê Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh: Với chủ đề xuyên suốt trong 5 năm tới là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết dân tộc; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; năng động, sáng tạo; khai thác tiềm năng, thế mạnh xây dựng Chư Sê thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh”, Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, huy động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần xây dựng huyện Chư Sê ngày càng giàu mạnh.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 36 đồng chí cùng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đã ra mắt nhận nhiệm vụ.

TẤN DUNG
 

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null