Khai thác các nguồn lực xây dựng Chư Sê trở thành thị xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) vào ngày 13-8.
 

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 195 đại biểu chính thức đại diện cho 4.389 đảng viên của 51 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy


Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nằm ở cửa ngõ phía Nam tỉnh, hội tụ khá đầy đủ các điều kiện, nguồn lực để phát triển so với các địa phương khác, Chư Sê đã phát huy thế mạnh, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, huyện có 29/30 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra. Những kết quả đạt được là động lực để huyện tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển, xứng đáng là vùng kinh tế động lực phía Nam tỉnh.

Tại Đại hội, đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm, trong đó lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo định hướng đến năm 2025 được đại biểu đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được huyện chú trọng triển khai thực hiện, bước đầu đã xây dựng được một số mô hình sản xuất có năng suất cao, chất lượng tốt đem lại hiệu quả rõ rệt; từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm như: cao su, cà phê, hồ tiêu, cây dược liệu, trồng dâu nuôi tằm, cây ăn quả… 

Đại biểu Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-nhận định: “Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện còn trong giai đoạn học hỏi, tiếp cận. Bởi vậy, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm. Hiện tại, Chư Sê mới chỉ có khoảng 600 ha cây trồng được ứng dụng công nghệ cao (chiếm 2,4% diện tích). Việc thu hoạch, bảo quản, sơ chế, chế biến chưa được quan tâm dẫn đến tỷ lệ thất thoát, tổn thất sau thu hoạch lớn; vấn đề về an toàn thực phẩm, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý chưa được triển khai quyết liệt; việc nhân rộng kết quả ứng dụng nghiên cứu khoa học vào sản xuất nông nghiệp còn rất hạn chế”.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Hợp, nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, huyện cần đẩy mạnh các giải pháp như: tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; làm tốt công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, từng bước hình thành thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chú trọng công tác bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Phấn đấu xây dựng Chư Sê trở thành thị xã. Ảnh: Tấn Dung
Diện mạo đô thị Chư Sê ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Tấn Dung


Cùng chung nhận định, đại biểu Nguyễn Văn Đức-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hlốp-cho rằng: “Việc ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn còn ở quy mô nhỏ, chưa đóng vai trò định hướng, tiên phong cho hoạt động ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp”. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, theo đại biểu Nguyễn Văn Đức, cần lựa chọn một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi có năng suất, chất lượng cao, thị trường tiêu thụ ổn định để đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ cao như: cây dược liệu, cây ăn quả có múi, chăn nuôi heo; thành lập nông hội, hợp tác xã và liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn để cung cấp cây-con giống đảm bảo chất lượng và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều đại biểu cho rằng, sau 10 năm triển khai thực hiện, việc xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến năm 2020, toàn huyện có 11/14 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 14 làng NTM theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để giữ vững các tiêu chí đã đạt được, hướng đến xây dựng NTM nâng cao, đại biểu Dương Mạnh Huy-Bí thư Đảng ủy xã Bar Măih-nêu giải pháp: “Chúng ta cần thường xuyên sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đẩy mạnh xây dựng NTM bền vững; nâng cao, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng NTM”.

Phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Chư Sê đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: “Chư Sê hội tụ khá đầy đủ về thế mạnh, tiềm năng, song trong định hướng phát triển kinh tế chưa định hình được khâu đột phá, chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế. Sản xuất nông nghiệp có phát triển nhưng lại không ổn định, thiếu tính bền vững. Việc ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất ở các ngành kinh tế còn thấp; việc thâm canh tăng năng suất cây trồng hiệu quả đạt được chưa cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

 Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2015-2020). Đại hội đã tiến hành bầu 36 đồng chí (khuyết 1 đồng chí) vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy khóa X đối với đồng chí Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy khóa IX.

Để Chư Sê phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế vốn có, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng: Huyện cần định vị rõ vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phương hướng phát triển của tỉnh để cụ thể hóa thành mục tiêu, đường hướng phát triển phù hợp, vững chắc trong giai đoạn tới. Chư Sê được xác định là vùng động lực phía Nam của tỉnh, có vai trò dẫn dắt các huyện phía Nam, Đông Nam của tỉnh và vùng lân cận.

Do đó, trên cơ sở quy hoạch chung của huyện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, huyện cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng giai đoạn. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV của thị trấn Chư Sê, hướng đến một số tiêu chí của đô thị loại III và đầu tư mở rộng diện tích đô thị loại IV ra các xã liền kề; tập trung xây dựng các tiêu chuẩn để thành lập thị xã.

Đặc biệt, Chư Sê cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế trong và ngoài địa bàn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế; khôi phục và phát huy nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Chư Sê” trở thành thương hiệu mạnh, đảm bảo chuẩn hóa gắn truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, lao động... để hình thành các trung tâm nông nghiệp công nghệ cao một số sản phẩm chủ lực gắn với chế biến và xuất khẩu. Tăng cường kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực thương mại-dịch vụ, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông-lâm sản, gắn với vùng nguyên liệu trên địa bàn. Tập trung đầu tư xây dựng phát triển cụm công nghiệp của huyện, Khu Công nghiệp Nam Pleiku...

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cây trồng, trong đó ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp ứng dụng cao. Ảnh: Tấn Dung
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cây trồng, trong đó ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp ứng dụng cao là nhiệm vụ đặt ra của huyện Chư Sê trong giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Tấn Dung


“Chư Sê tiếp tục huy động các nguồn lực, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu để tập trung xây dựng NTM; phấn đấu đến cuối năm 2025 huyện đạt chuẩn NTM; 8 xã đạt NTM nâng cao và 1 xã đạt NTM kiểu mẫu. Tập trung các nguồn lực của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, cộng đồng dân cư cho công tác giảm nghèo, tránh nguy cơ tái nghèo cao, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số”-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo.

Song song với đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác cán bộ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển theo quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị: “Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Năng động-Phát triển”, tôi đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được cùng những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo; tranh thủ thời cơ, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X; xây dựng Chư Sê xứng tầm là vùng động lực phía Nam của tỉnh”.

TẤN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.