Từ khóa: đại đoàn kết dân tộc

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phù Đổng thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phù Đổng thành công tốt đẹp

(GLO)- Chiều 2-2 tại phường Phù Đổng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phù Đổng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam khối các phường.

Gỡ khó để phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số-Kỳ 1: “Hạt nhân” trong khối đại đoàn kết dân tộc

Gỡ khó để phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số-Kỳ 1: “Hạt nhân” trong khối đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Gia Lai tăng cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Dù vậy, tại một số nơi, tỷ lệ cán bộ người DTTS vẫn chưa cân đối, chất lượng chưa cao. Đây là “bài toán” mà các cấp, các ngành cần chung tay tìm lời giải hữu hiệu trong thời gian tới.

Phát huy truyền thống 'sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau'

Phát huy truyền thống 'sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau'

Sự thực lịch sử, hai tiếng “đồng bào” thiêng liêng đã thành cốt cách và niềm tự hào trong văn hoá dân tộc Việt Nam. Hoàn toàn không phải như luận điệu bôi nhọ rằng “việc gọi các sắc tộc Tây Nguyên bằng từ “đồng bào” không che giấu được toan tính chính trị”, đả kích thành “đây là cách áp đặt văn hoá và mị dân”!
Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hơn 4 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo

Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hơn 4 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo

(GLO)- Sáng 4-7, tại huyện Chư Prông, Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (gồm TP. Pleiku và các huyện: Ia Grai, Đức Cơ, Chư Păh, Chư Prông) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan.
Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh

Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh

Ngày 16/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Gia Lai củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo

Gia Lai củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo

(GLO)- Trong 2 ngày (30-9 và 1-10), đoàn cán bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Thị Lan-Phó Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh Gia Lai và huyện Chư Păh về công tác dân tộc, tôn giáo và mối quan hệ dân tộc-tôn giáo trên địa bàn.
Củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết-Thành công, thành công, đại thành công“ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong tư duy lý luận cũng như trong hoạt động thực tiễn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một trong những nhân tố quyết định trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc, của đất nước và địa phương qua các thời kỳ cách mạng.
Buôn Bhă Nga vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Buôn Bhă Nga vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11), ngày 7-11, tại buôn Bhă Nga (xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Ông Võ Thanh Hùng-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh về chung vui cùng người dân buôn Bhă Nga.
Bản án thích đáng cho kẻ "lạc đường"

Bản án thích đáng cho kẻ "lạc đường"

(GLO)- Sáng 9-8, tại UBND xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm với bị cáo Rah Lan Hip (SN 1981, trú tại làng Phun Thanh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết“.