Đã thấy bức tranh nhiều gam màu sáng về kinh tế đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ số tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,42%. Con số tưởng chừng hết sức khô khan này lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa trong bối cảnh dự báo về một năm nhiều khó khăn, thách thức.

Ảnh minh họa nguồn Internet

Ảnh minh họa nguồn Internet

Đồng thời cũng cho phép chúng ta kỳ vọng về một bức tranh với nhiều gam màu sáng về kinh tế đất nước trong năm 2024.

Nhớ lại quý I năm nay, nhiều người hẳn chưa quên những dòng báo cáo từ Tổng cục Thống kê từng làm các chuyên gia kinh tế lo ngại khi lần đầu tiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng cầu trong nước yếu khiến một trong những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế không đạt được kỳ vọng.

Thực tế đó đã phần nào tạo nên không khí ảm đạm, thậm chí là khá bi quan về tình hình kinh tế đất nước, nhất là đối với cộng đồng doanh nghiệp. Thế nên dù các chỉ số kinh tế của quý I được đánh giá là cao nhất so với cùng kỳ 3 năm trở lại đây nhưng nhiều chuyên gia nhận định là vẫn chưa đủ để tạo nên sức bật cho cả năm để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% mà Quốc hội đã thông qua.

Tuy nhiên, sang quý II, tình hình bắt đầu chuyển biến tích cực. Từ tháng 5, các chỉ số về sản xuất, xuất khẩu, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong nước đã tăng trưởng tốt hơn. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tăng trưởng GDP của quý II đạt mức 6,93%. Mức tăng này chỉ thấp hơn tốc độ tăng 7,99% của quý II-2022 (mức tăng cao nhất của giai đoạn 2020-2024), tác động tích cực làm cho tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2024 của cả nước tăng lên 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của cùng kỳ năm 2022.

Đi vào từng lĩnh vực kinh tế hay từng địa phương, sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước cũng thể hiện khá rõ. Ví như Đà Nẵng, địa phương có tốc độ tăng trưởng GDP 2,58% trong năm 2023 (đứng gần cuối bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành phố) thì 6 tháng đầu năm nay cũng đã bứt tốc, vượt lên chính mình với mức tăng trưởng đạt 5% nhờ khởi sắc trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Riêng mức tăng trưởng 8,35% trong quý II-2024 đã giúp Đà Nẵng vươn lên đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố. Hay như “đầu tàu kinh tế phía Nam” là TP. Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm, chỉ số GRDP tăng 6,46% so với cùng kỳ năm ngoái. 9 ngành dịch vụ trọng yếu đều tăng trưởng dương, đóng góp 60% vào tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố.

Mặc dù sức “cầu” của thị trường thế giới suy giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta vẫn đạt hơn 190 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một kết quả vô cùng ý nghĩa. Nhất là lĩnh vực xuất khẩu nông-lâm-thủy sản tiếp tục đà tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm. Cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chuối, lúa gạo, cá, tôm… của Việt Nam tiếp tục được người tiêu dùng thế giới ưa chuộng.

Dẫn một vài số liệu như vậy để thấy, nền kinh tế đã lấy lại đà phục hồi. Tuy nhiên, để bứt tốc về đích cuối năm, các chuyên gia cho rằng còn nhiều việc phải làm.

Trước hết phải thấy rằng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội đã có kết quả. Cùng với đó là các chính sách liên quan như: giảm lãi suất, kích thích tổng cầu, giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường xúc tiến mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút vốn FDI, tận dụng cơ hội từ những hiệp định thương mại tự do mà ta đã ký kết, cơ hội phục hồi thị trường bất động sản khi khung pháp lý được hoàn thiện.

Nửa đầu năm nay, tiến độ các dự án lớn được đẩy nhanh, nhiều công trình hạ tầng quan trọng đưa vào vận hành như một số đoạn, tuyến đường bộ cao tốc; đường dây 500 kV mạch 3 đã đóng điện cung đoạn Nam Định 1-Thanh Hóa cho thấy khả năng nguồn cung điện cho sản xuất, sinh hoạt của miền Bắc trong mùa cao điểm hè năm nay được bảo đảm.

Những tín hiệu tích cực ấy đang lan tỏa niềm cảm hứng về sự quyết tâm, đồng lòng hướng tới mục tiêu tăng tốc phục hồi, phát triển kinh tế đất nước. Nhiều chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế đều chung nhận định lạc quan GDP năm nay có thể đạt được mục tiêu “cận trên” mà Quốc hội đã đề ra là 6,5%.

“Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “không cầu toàn, không nóng vội”, “tập trung, có trọng tâm, trọng điểm”, “làm việc nào dứt điểm việc đấy”… Những lời phát biểu của người đứng đầu Chính phủ khi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đang trở thành phương châm hành động của cả bộ máy, để những điểm sáng trong nửa đầu năm sẽ thực sự bừng sáng cho bức tranh kinh tế đất nước trong cả năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

null