Đà Nẵng: Bắt giam một nhân viên siêu thị điện máy làm bậy với con dấu giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối tượng dùng con dấu và chữ ký giả để xác nhận công nợ của một siêu thị điện máy tại Đà Nẵng, chiếm đoạt gần 350 triệu đồng.

Sáng 23-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Huy (SN 1986, trú phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra, từ tháng 2-2020 đến tháng 3-2021, dưới danh nghĩa là nhân viên kinh doanh của siêu thị điện máy Viettronimex Đà Nẵng, Huy tự ý liên hệ với các công ty đối tác để bán các thiết bị điện tử, điện lạnh. Tuy nhiên, sau khi nhận gần 350 triệu đồng, Huy không nộp về công ty mà bỏ túi, tiêu xài cá nhân.


 

 Tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Huy
Tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Huy


Để hợp thức hóa số tiền biển thủ, Huy làm giả con dấu của 2 công ty và giả chữ ký để làm giấy xác nhận công nợ và biên bản đối chiếu rồi nộp về công ty Viettronimex. Sau thời gian dài biển thủ, Huy bị công ty Viettronimex kiểm toán, phát hiện hành vi và bàn giao cho Công an TP Đà Nẵng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố tiếp tục làm rõ thêm nhiều vụ việc khác và tiến hành củng cố chứng cứ để khởi tố thêm tội danh khác.

Theo Hải Định (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null