Đà Lạt: Sau rào đường, doanh nghiệp tự ý chặn suối dẫn nước về hồ Than Thở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi bị yêu cầu tháo dỡ hàng rào lấn chiếm đường, Công ty TNHH Thùy Dương – chủ đầu tư Khu du lịch hồ Than Thở – tiếp tục bị người dân phản ánh vì tự ý dựng rào chắn ngang suối, gây lo ngại ảnh hưởng dòng chảy thoát lũ.

Video suối thượng hồ Than Thở bị ngăn dòng chảy thoát lũ. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Đường dây nóng Báo SGGP tiếp tục nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại phường 12, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) việc Công ty TNHH Thùy Dương đã đưa phương tiện thi công bờ rào chắn ngang suối (nguồn suối chính dẫn nước về hồ Than Thở, sau đó xuôi xuống hồ Xuân Hương).

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều cọc sắt đã được đóng sâu, chắn ngang toàn bộ dòng suối thượng nguồn hồ Than Thở nhằm mục đích ngăn chặn rác về hồ.

Dòng suối chính dẫn nước về hồ Than Thở bị rào sắt chắn ngang toàn bộ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Dòng suối chính dẫn nước về hồ Than Thở bị rào sắt chắn ngang toàn bộ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo phản ánh của người dân, việc chặn suối như trên khi mưa lớn, rác từ thượng nguồn chảy về sẽ không còn lối thoát, dòng chảy thoát lũ sẽ bị nghẽn lại và gây ngập cho các nhà vườn, nhà dân ở khu vực lân cận.

Được biết, dòng suối trên dài khoảng 3,5km xuất phát từ khu vực hồ Thái Phiên, chảy qua làng hoa Thái Phiên với hàng trăm héc ta hoa màu.

Khu vực sản xuất của người dân phía thượng nguồn nhiều lần bị nước dâng ngập do hành lang thoát nước không kịp tiêu thoát khi mưa lớn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Khu vực sản xuất của người dân phía thượng nguồn nhiều lần bị nước dâng ngập do hành lang thoát nước không kịp tiêu thoát khi mưa lớn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau khi nhận được phản ánh, UBND phường 12, TP Đà Lạt cho biết sẽ tiến hành kiểm tra thực tế để xử lý.

Trước đó, doanh nghiệp đã tự ý xây dựng bờ đập sau đó lắp đặt ống dẫn nước về hồ Than Thở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Trước đó, doanh nghiệp đã tự ý xây dựng bờ đập sau đó lắp đặt ống dẫn nước về hồ Than Thở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã bị phản ánh dựng hàng rào sắt cao hơn 1 mét, dài hàng chục mét trên lộ giới đường Hồ Xuân Hương (phường 12). Việc dựng rào không chỉ chiếm dụng không gian công cộng mà còn đẩy các thùng rác ra lòng đường, gây cản trở giao thông và bức xúc trong dư luận địa phương.

Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null