Chặn dòng tích nước hồ thủy lợi gần 1.500 tỉ đồng giữa lòng TP.Buôn Ma Thuột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hồ thủy lợi lớn nằm ở trung tâm TP.Buôn Ma Thuột ngoài phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất, còn được kỳ vọng là địa điểm khai thác tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư, mở rộng không gian đô thị quanh vùng.

Ngày 14.3, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức lễ chặn dòng thi công tích nước dự án hồ thủy lợi Ea Tam. Đây là một trong những công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10.3.1975 - 10.3.2025).

Theo UBND TP.Buôn Ma Thuột, dự án được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt ngày 29.9.2017, tổng mức đầu tư 1.468,5 tỉ đồng; trong đó 700 tỉ đồng đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, 768 tỉ đồng từ nguồn vốn địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

Công trình được chia thành hai giai đoạn thi công: giai đoạn 1 đầu tư hơn 1.132 tỉ đồng; giai đoạn 2 hơn 336 tỉ đồng. Dự án khởi công từ ngày 10.3.2020. Sau 5 năm tích cực triển khai, đến nay các hạng mục chính của công trình đã thi công cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để thực hiện công tác chặn dòng thi công và tích nước.

Các đại biểu cắt băng, thực hiện nghi thức phát lệnh chặn dòng hồ thủy lợi Ea Tam
Các đại biểu cắt băng, thực hiện nghi thức phát lệnh chặn dòng hồ thủy lợi Ea Tam

Hiện giai đoạn 1 gồm đập chính, vai phải đập đã thi công hoàn thành đắp đất đến cao trình thiết kế 444,5 m; đắp đất hoàn thành 2/3 vai trái đập đến cao trình thiết kế 444 m. Tổng khối lượng đất đã đắp là 67.000/87.000 m3; phần còn lại sẽ thi công sau khi chặn dòng. Đập phụ đã thi công đắp đất cơ bản hoàn thiện toàn bộ đập phụ đến cao trình thiết kế, đủ điều kiện chặn dòng.

Ở giai đoạn 2, khối lượng chân khay các tuyến kè đã thi công hoàn thành khoảng 100% khối lượng. Như vậy, khi chặn dòng chảy suối Ea Nao - Ea Tam tự nhiên nước sẽ được dâng lên trong lòng hồ. Dự kiến đến ngày 17.3 nước dâng lên cao trình 438 m với diện tích ngập khoảng 11,59 ha/31,26 ha (diện tích mặt hồ) và dung tích trong lòng hồ khoảng 120.000 m3/1,2 triệu m3 và bắt đầu chảy qua tràn để cấp nước về hạ du.

Toàn cảnh hồ thủy lợi Ea Tam thời điểm bắt đầu chặn dòng
Toàn cảnh hồ thủy lợi Ea Tam thời điểm bắt đầu chặn dòng

Sau khi chặn dòng, chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại của giai đoạn 1 và 2 của dự án; trong đó thi công hoàn thiện đập đất, các hạng mục đi kèm và dự kiến hoàn thành tích nước trong tháng 12; phấn đấu thi công hoàn thiện các hạng mục như các tuyến đường kết nối vùng dự án, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026.

Theo ông Trần Đức Nhật, Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, dự án hồ thủy lợi Ea Tam hoàn thiện sẽ điều tiết được trên 1 triệu m3 nước để phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người dân trong khu vực thành phố, điều tiết nguồn nước phục vụ cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương; góp phần làm giảm tác động biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường, góp phần tăng mực nước ngầm trong khu vực và là địa điểm khai thác tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư và mở rộng không gian đô thị quanh vùng dự án.

Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null