Hồ thủy lợi lớn nằm ở trung tâm TP.Buôn Ma Thuột ngoài phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất, còn được kỳ vọng là địa điểm khai thác tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư, mở rộng không gian đô thị quanh vùng.
(GLO)- Tối 8-11, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo, hệ thống của Trung tâm liên tiếp ghi nhận 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, việc thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết nhiều diện tích cây rừng tự nhiên do các lâm trường, chính quyền xã quản lý. Số diện tích này nằm ngoài dự án xây dựng, thiết kế của thuỷ điện. Hiện Công an đang điều tra, xử lý vụ án Huỷ hoại rừng.
Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện nhiều trận động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. UBND tỉnh Kon Tum vừa có chỉ đạo hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho người dân. Nguyên nhân động đất nhiều khả năng là do các thủy điện tiến hành tích nước.
Mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng thủy điện Plei Kần (ở Kon Tum) vẫn tích nước khiến 70 hộ dân ở làng Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga (H.Đăk Tô, Kon Tum) kêu trời vì bỗng dưng tuyến đường dẫn vào khu sản xuất của họ bị nhấn chìm dưới nước.
Các đập Trung Quốc đã giữ lại một lượng nước lớn ở thượng nguồn sông Mê Kông ngay cả trong mùa mưa, gây thiệt hại cho khu vực hạ lưu dù Trung Quốc có mực nước cao hơn mức trung bình, theo nghiên cứu mới.