Kon Tum lại xảy ra 3 trận động đất trong một ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 8-11, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo, hệ thống của Trung tâm liên tiếp ghi nhận 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Cụ thể,  2 trận động đất xảy ra vào lúc 19 giờ 41 phút và 20 giờ 32 phút, có độ lớn lần lượt là 3,7 và 2,9 độ. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 1 phút cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 2,6  độ cũng đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,860 độ vĩ Bắc, 108,244 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Vị trí tâm chấn.
Vị trí tâm chấn.

Như vậy, từ đầu tháng 11 đến nay, Kon Tum tiếp tục xảy ra 6 trận động đất. Vào lúc 17 giờ 27 phút ngày 5-11, một trận động đất có độ lớn 3.5, độ sâu chấn tiêu 8.1 km xảy ra tại tọa độ 14.885N-108.105E thuộc địa phận Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Ngày 3-11, tại đây cũng xảy ra 2 trận động đất liên tiếp. Các ngày 30-31/10, mỗi ngày xảy ra 1 trận động đất. Từ đầu năm đến nay, các trận động đất vẫn liên tiếp xảy ra tại khu vực này.

PGS.TS Cao Đình Triều-nguyên Phó Viện trưởng Viện vật lý địa cầu, chuyên gia về động đất cũng cho rằng, động đất tại đây là động đất kích thích do hồ chứa nước. Khi nước thẩm thấu vào sâu lòng đất khiến đất đá thay đổi trạng thái, kích thích động đất xảy ra. Động đất tại Thủy điện Thượng Kon Tum cũng tương tự như Thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam).

Cường độ của động đất kích thích thường sẽ yếu hơn động đất tự nhiên. Khi người ta nghiên cứu tác động của động đất để xây thủy điện, thường lấy giá trị độ lớn của động đất tự nhiên là 5,5 Richter, do đó, động đất kích thích phải nhỏ hơn 5. Trận mạnh nhất hôm nay xảy ra có độ lớn 4,7, nghĩa là vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của các công trình hồ chứa thủy điện.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, từ năm 1903 – 2020 tại khu vực tỉnh Kon Tum ghi nhận 33 trận động đất với cường độ M=2,5 – 3,9. Từ tháng 2/2021, động đất xuất hiện và có xu hướng gia tăng. Từ năm 2021 đến nay nơi đây đã xảy ra trên 300 trận động đất mới.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đang là tâm điểm chú ý. Trong bản tin đặc biệt này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về bão KALMAEGI và công tác ứng phó với bão cũng như mưa lũ sau bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ven biển và đất liền.

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

null