Đa dạng tặng phẩm ngựa trong dịp Tết Giáp Ngọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngựa là linh vật phong thủy tượng trưng cho sự trung thành và tận tụy đồng thời là biểu tượng cho tài lộc, thành công. Với nhiều ý nghĩa tốt dù kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng một số quà tặng đắt tiền cho năm Giáp Ngọ được nhiều khách hàng săn tìm đặt mua như: Tiền có hình ngựa, ngựa dát vàng, ngựa đá phong thủy, tranh đá quý “Mã đáo thành công”... 

Ngựa gốm sứ đắt hàng quà tặng năm nay.
Ngựa gốm sứ đắt hàng quà tặng năm nay. 

Ngựa dát vàng đắt khách

Dạo qua một số tiệm vàng, đồ phong thủy trên địa bàn Hà Nội, khách hàng dễ dàng tìm và đặt mua được các bức tượng ngựa dát vàng 24K với nhiều kích thước, mô phỏng một con ngựa hoặc nhiều con ngựa theo các tư thế, dáng dấp khác nhau. 

Anh Nguyễn Ngọc, chủ cửa hàng Karalux 133 Thái Hà, cho biết: “Các sản phẩm ngựa mạ vàng năm nay được nhiều khách hàng là doanh nhân, doanh nghiệp hay cá nhân đặt làm quà tặng cho đối tác hoặc vật phong thủy trong văn phòng. Bán chạy nhất là tượng ngựa dát vàng. Ngoài ra, cửa hàng đang nhận rất nhiều đơn hàng mạ vàng điện thoại, đầu xe máy và khắc laze hình ngựa trên đó.”

Theo anh Nguyễn Ngọc, tượng ngựa dát vàng chuẩn phải được đúc bằng đồng nguyên chất, mạ vàng 24k trên bề mặt từ 3-6micron. Kích thước sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất cao từ 18-20cm.

Giá mỗi sản phẩm tượng ngựa dát vàng dao động từ 4-20 triệu đồng. Ngoài ra, các loại tượng này còn được gắn thêm đá theo mong muốn của khách khi đặt hàng. 

"Cùng số tiền như thế, mọi năm tôi đi biếu đối tác bánh kẹo, rượu tây, năm nay được dịp thay đổi, vừa mới mẻ vừa tạo được ấn tượng tốt," anh Vũ Xuân Ngọc, một khách hàng ở Hoàng Hoa Thám, nói. 

Ngoài tượng ngựa, thị trường tặng phẩm xa xỉ năm nay còn có nhiều sản phẩm dát vàng được khách hàng quan tâm như: Tranh ngựa, tranh cá chép, tượng người chơi golf, tượng tam đa… giá từ 8-25 triệu đồng. Vừa tiền hơn và đặc biệt hút khách là các sản phẩm: Móc khoá ôtô, ốp lưng điện thoại dát vàng với mức giá phổ thông nhất từ 1,2-2 triệu đồng. Tùy lượng vàng và độ cầu kỳ khi khắc, cũng có ốp lưng điện thoại lên đến cả chục triệu đồng.

Anh Nguyễn Ngọc cũng khuyến cáo khách hàng khi mua các sản phẩm phong thủy, hay ngựa mạ vàng đang bán trên thị trường, để ý đến chất liệu thật để tránh bị lừa. Theo đó, tượng dát vàng có thể được làm từ composite hoặc bột đá rồi sơn phủ vàng lên. Nhìn bề mặt thì khách hàng khó có thể phát hiện được thật giả.

Phong phú tặng phẩm 

Thị trường tặng phẩm ngựa gần Tết vô cùng phong phú, đặt biệt là các sản phẩm ngựa làm bằng đá năm nay mang nhiều ý nghĩa phong thủy, may mắn. Các loại đá và tặng phẩm được ưa chuộng là: Thạch anh, cẩm thạch, saphire và tượng, chặn giấy, mặt dây chuyền..., với nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn.

Cụ thể, mặt dây có hình tỳ hưu trên lưng ngựa thạch anh đen giá 1,2 triệu đồng, chặn giấy đầu ngựa giá 200.000-600.000 đồng, tượng ngựa đá từ 800.000-8 triệu đồng tùy vào kích thước.

Tượng ngựa bằng đồng, gỗ cẩm vân cũng được nhiều khách hàng quan tâm với giá từ 650.000-vài triệu đồng tùy vào kích thước. 

Đặc biệt, tranh ngựa “Mã đáo thành công” ghép bằng đá được nhiều khách hàng ưa chuộng với giá từ 2,5-5 triệu đồng. Tranh thêu chữ thập “Mã đáo thành công” chưa thành phẩm có giá trên dưới 1 triệu đồng, tranh thành phẩm đắt nhất lên đến 25 triệu đồng. 

Hàng gốm sứ năm nay cũng theo xu hướng phong thủy năm ngựa với nhiều sản phẩm “mã đáo” được vẽ hoặc làm nổi trên thân. 

Anh Tiến Sơn, chủ cửa hàng gốm sứ 683 Hoàng Hoa Thám, cho biết: “Hàng gốm sứ ế ẩm từ đầu năm đến nay nhộn nhịp hơn hẳn. Nắm bắt thị hiếu khách hàng sắm Tết Giáp Ngọ, cửa hàng đặt hàng nhiều sản phẩm gốm sứ ngựa, về đến đâu hết đến đấy, cả tượng, tranh lẫn bình gốm sứ trưng bày.”

 

Theo anh Sơn, giá các sản phẩm gốm sứ cũng khá cao, từ 800.000 đến hàng chục triệu đồng. Khách hàng có thể đặt theo sở thích, nhu cầu.

Độc đáo và vừa túi tiền, nhiều bạn trẻ đặt mua các đồng tiền Việt cổ hình ngựa, đặc biệt là tờ tiền mệnh giá 50 đồng năm 1972 để làm quà lì xì. 

Anh Trương Quốc Bình, chủ cửa hàng tiền Trương Phụng trực tuyến cho biết, ngoài tiền Việt, các loại tiền Mông Cổ, tiền xu có hình ngựa của nhiều nước cũng đang được nhiều khách hàng đặt mua. Cửa hàng đang gấp rút mua gom để kịp trả hết đơn hàng cho khách. Giá các loại tiền này dao động từ 100.000-600.000 đồng. 

. Theo QUỲNH TRANG (VIETNAM+)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

(GLO)- Ngày 11-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

null