Đã cứu được 8 người bị thương trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những người bị thương trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang và Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)
Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến trưa 30/9, các lực lượng chức năng đã cứu được 8 người bị thương trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, Km51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Những người này đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang và Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên. Tuyến Quốc lộ 2 từ thành phố Hà Giang-Tuyên Quang và các tỉnh bị ách tắc hoàn toàn…

Thiệt hại ban đầu ước tính trên 20 tỷ đồng.

Ngày 30/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ," huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khẩn trương, tìm kiếm người mất tích.

Hiện, công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất huyện Bắc Quang vẫn đang được các lực lượng gấp rút thực hiện.

Sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực sạt lở đất, đá nghiêm trọng ở Km49, Quốc lộ 2, thôn Nậm Buông, tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, ông Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo tất cả đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng và phương tiện tìm kiếm người mất tích để thực hiện cứu nạn nhanh nhất. Các đơn vị chức năng múc, hót, san gạt đất, đá ở 2 đầu khu vực sạt lở trên Quốc lộ 2, đảm bảo thông tuyến sớm nhất.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cá nhân, đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, có phương án ứng phó với sự cố bất ngờ xảy ra.

Đến sáng 30/9, tại Hà Giang vẫn mưa nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Đỗ Bình Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang, Hà Giang, cho biết hiện nay, khó khăn nhất vẫn là trời mưa, nước chảy trong núi ra rất nhiều, tạo lớp bùn đất dày đặc. Nguy cơ sạt lở phía trên còn cao. Đơn vị đang triển khai lực lượng để khắc phục hậu quả, cắt cử người canh gác ở các điểm xung yếu để bảo đảm an toàn nếu có sạt lở xảy ra.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở đất tại xã Việt Vinh ngày 29/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để ứng cứu người, phương tiện đang bị mắc kẹt, tìm kiếm người mất tích.

Hiện tại, các tuyến đường vẫn có nguy cơ sạt lở cao, Cảnh sát giao thông canh gác, trực, phân luồng và cảnh báo người dân tránh đi vào những tuyến đường nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Chính quyền huyện Bắc Quang đang gấp rút di dời nhiều hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở cao tới nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)
Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 30/9, ở xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang) đã vận động, di dời khẩn cấp 46 hộ dân với hơn 170 khẩu thôn Thượng Mỹ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Các hộ dân được di dời, bố trí ở tạm thời tại Nhà văn hóa thôn Tân Mỹ. Cùng đó, 10 hộ dân ở thôn Tân Mỹ ở trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã chủ động di dời đến khu vực an toàn.

Ông Phùng Viết Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang cho biết huyện đã hỗ trợ tiền cho các gia đình có người thiệt mạng, mất tích và bị thương do sạt lở đất.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin về vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở huyện Bắc Quang vào sáng 29/9 làm 2 người chết, 3 người mất tích và 8 người bị thương. Có 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn m3 đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm, trong đó có 1 xe khách, 2 xe tải, 3 xe con.

Theo Đức Thọ (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Gia Lai hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

(GLO)- Sáng 3-4, Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

null