Để giảm rủi ro thiên tai, thông tin dự báo cần được chi tiết hóa dưới dạng cảnh báo tại địa điểm, vị trí cụ thể đồng thời người dân cần theo dõi liên tục thông tin qua các hệ thống dự báo trực tuyến.
UBND huyện Mang Yang vừa có thông cáo báo chí về tình hình giải quyết các vụ việc phản ánh liên quan đến sạt lở đất tại xã Hà Ra và Đak Ta Ley. Thông cáo báo chí nêu rõ chưa có cơ sở khẳng định Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức gây sạt lở đất của người dân.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lũ từ ngày 13 - 16/11 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, áp thấp nhiệt đới, bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, không được để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và nhà nước.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay (17-10), vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Tối 9-10, các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã có thông điệp cảnh báo người dân về một đợt mưa lớn có thể xảy ra tại miền Trung trong những ngày tới.
Từ chiều tối và đêm 6/10 đến sáng 7/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Theo dự báo, đến 1 giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão ở 21 độ Vĩ Bắc-119,4 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ, đi vào Biển Đông, mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.
Thời gian qua, lũ quét, sạt lở đất diễn ra hết sức phức tạp tại các khu vực trung du và miền núi Việt Nam, gây ra những thiệt hại nặng nề về người, tài sản và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cộng đồng.
Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân ban đầu gây nên tình trạng sạt lở đất ở Đắk Nông chủ yếu là do những bất ổn về mặt địa hình, địa chất. Trước đó, tỉnh này đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 3 khu vực sạt trượt, sụt lún đất nghiêm trọng.
Do mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông ở Lai Châu, Đắk Nông, Điện Biên bị một lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường khiến xe ôtô không thể lưu thông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 2 - 3/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).
Liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, làm chết 6 người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất, hôm qua (30.7) là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan Công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng...
Dự báo ngày 31/7, nhiều nơi trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to hơn 170mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.