Đã có 4/11 nước Đông Nam Á ghi nhận bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-8, Bộ Y tế Indonesia phát đi thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này. Như vậy đến nay khu vực Đông Nam Á đã có 4/11 nước ghi nhận bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ.
WHO xem xét khả năng đột biến của virus đậu mùa khỉ, các nghiên cứu đang được tiến hành. Ảnh: Suckhoedoisong.
WHO xem xét khả năng đột biến của virus đậu mùa khỉ, các nghiên cứu đang được tiến hành. Ảnh: Suckhoedoisong.
Tháng trước, Singapore cũng đã thông báo ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại đảo quốc này và tính đến ngày 5-8, Đảo quốc Sư Tử đã có 15 trường hợp mắc bệnh này. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Philippines và Thái Lan cũng đã xác nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ. 
Liên quan dịch bệnh, ngày 23-7 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ. Đây là cấp độ cảnh báo cao nhất của WHO đối với một đợt bùng phát dịch bệnh.
Theo WHO, bệnh đậu mùa khỉ đã lan tới 92 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với hơn 40.000 ca mắc bệnh và 12 trường hợp tử vong. Châu Âu và châu Mỹ là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trong bối cảnh nguồn cung vắc xin phòng bệnh đậu mùa khỉ hạn chế, các nhà chức trách đang chạy đua để ngăn chặn bệnh này bùng phát thành đại dịch.
Cách đây hơn 2 tuần, tại Pháp cũng đã ghi nhận trường hợp đầu tiên bệnh đầu mùa khỉ lây từ người sang chó. Trước diễn biến mới này, các chuyên gia về đậu mùa khi của WHO quan ngại vi rút đậu mùa khỉ có thể lây lan sang môi trường trung gian, đặc biệt là động vật có vú nhỏ xung quanh nhà ở như chuột và  và có thể biến chủng nếu gặp môi trường thuận lợi.
        Trần Đức (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

null