Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đối diện bản án phúc thẩm 3 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Cựu Tổng thống Sarkozy đã bị tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm 3 năm tù về tội tham nhũng và lạm dụng sức ảnh hưởng; đồng thời cấm giữ chức vụ công trong vòng 3 năm.

Theo BBC và DW, một tòa án phúc thẩm ở Paris vào ngày 17-5 đã tuyên giữ nguyên bản án 3 năm tù giam, trong đó 2 năm án treo và một năm đeo thiết bị giám sát tại nhà, đối với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy vì tội tham nhũng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: DW

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: DW

Ông Nicolas Sarkozy (SN 1955), giữ chức Tổng thống Pháp nhiệm kỳ (2007-2012). Trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2 của ông năm 2012, đảng theo đường lối bảo thủ của vị cựu tổng thống này đã chi tổng số tiền gấp đôi mức tối đa 22,5 triệu Euro (tương đương gần 19,2 triệu USD) được quy định trong luật bầu cử để thực hiện các chiến dịch vận động bầu cử đầy khoa trương.

Năm 2021, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án vì cố gắng gây ảnh hưởng đến thẩm phán Gilbert Azibert bằng cách hối lộ người này dưới hình thức đảm bảo một công việc danh giá, để đổi lấy thông tin về cuộc điều tra cáo buộc sai phạm tài chính trong đảng của ông Sarkozy.

Sau đó, ông Sarkozy đã đệ đơn kháng cáo. Tháng 6-2022, phát biểu trước tòa, ông khẳng định không tham gia công tác hậu cần của chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ 2 và cũng không can thiệp quá trình phân bổ ngân quỹ cho chiến dịch vận động tranh cử.

Có thể bạn quan tâm