Cựu tổng thống Duterte không sợ ICC và nói cơ quan này "nhanh chóng" điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói không sợ và sẽ chấp nhận nếu ICC phát lệnh bắt ông vì cáo buộc giết hàng nghìn người trong cuộc chiến chống ma túy.

ong-duterte-anh-afp.jpg
Ông Duterte. Ảnh: AP

"Nếu đây thực sự là số phận của tôi, thì không sao cả, tôi sẽ chấp nhận. Họ có thể bắt và bỏ tù tôi", cựu tổng thống Rodrigo Duterte nói trong cuộc vận động tranh cử trước cộng đồng người Philippines ở Hong Kong ngày 10/3 cùng con gái, đề cập đến thông tin Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) có thể sắp phát lệnh bắt ông.

Thông tin được đưa ra sau thời gian ICC điều tra những cáo buộc cho rằng chiến dịch chống ma túy mà ông Duterte phát động trong nhiệm kỳ 2016-2022 là "tội ác chống lại loài người".

Ông Duterte, 79 tuổi, đang bị Văn phòng Công tố viên ICC điều tra về các tội ác chống lại loài người được cho là đã xảy ra khi cảnh sát Philippines giết hàng nghìn nghi phạm nghiện ma túy và buôn bán ma túy trong thời gian ông tại nhiệm (2016-2022).

Cuộc điều tra cũng đề cập đến giai đoạn trước đây khi ông giữ chức Thị trưởng Davao, nơi Duterte nổi tiếng là người ăn nói cứng rắn và thô lỗ, đã gây dựng danh tiếng vì trấn áp mạnh tay ma túy bất hợp pháp tại thành phố phía nam Philippines này.

Về yêu cầu xác nhận rằng lệnh bắt giữ Duterte của ICC, văn phòng công tố của tổ chức này tuyên bố rằng họ "không bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra và không có bình luận gì về các báo cáo này".

Văn phòng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. bác bỏ đồn đoán cho rằng ông Duterte tới Hong Kong để né lệnh bắt, đồng thời kêu gọi người ủng hộ ông không can thiệp vào các quy trình pháp lý.

Philippines rút khỏi ICC vào năm 2019 theo chỉ thị của ông Duterte. Văn phòng Tổng thống Marcos Jr. hồi tháng 11/2024 cho biết họ sẵn lòng cân nhắc khả năng giao nộp cựu tổng thống Duterte nếu ICC chuyển quy trình sang Interpol, cơ quan có thể phát cảnh báo đỏ cho chính quyền Philippines.

Trong phiên điều trần của quốc hội năm ngoái về cuộc chiến chống ma túy, Duterte cho biết ông không sợ ICC và yêu cầu cơ quan này "nhanh chóng" điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun thuộc làng Kual (xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

“Xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép

(GLO)- Sáng 29-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun (thuộc làng Kual) để khai thác cây gỗ lạ.

Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, ngập lụt và bão sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, các địa phương ven biển, hạ lưu sông Kôn của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Nét đặc sắc ẩm thực Gia Lai sẽ được các đầu bếp của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai quảng diễn giới thiệu tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: ĐVCC

Quảng bá bản sắc Gia Lai tại Thủ đô Hà Nội

(GLO)- Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách, doanh nghiệp tại Thủ đô những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng văn hóa và thế mạnh du lịch của vùng đất đại ngàn-biển xanh hội tụ.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề xuất tiếp tục quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND.

Tiếp tục quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 24-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND là vấn đề được quan tâm thảo luận.

null