Philippines: Phó tổng thống chê tổng thống thiếu năng lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 18/10 đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Ferdinand Marcos Jr rằng ông thiếu năng lực lãnh đạo đất nước.

pho-tong-thong-philippines-sara-duterte-anh-bao-an-ninh-thu-do-8504.jpg
Phó tổng thống Philippines Sara Duterte. Ảnh: anninhthudo.vn

"Nhà lãnh đạo đương nhiệm không biết cách làm tổng thống", bà Sara Duterte phát biểu trong cuộc họp báo kéo dài 2 tiếng. Bà còn quy kết các vấn đề như lạm phát và an ninh lương thực bắt nguồn từ chính sách thiếu rõ ràng của chính phủ Philippines, Reuters đưa tin ngày 18/10.

Tổng thống Marcos Jr chưa bình luận gì về tuyên bố của cấp dưới.

Philippines chuẩn bị bầu cử giữa kỳ vào tháng 5/2025. Ông Marcos Jr củng cố quyền lực và phần nào chuẩn bị cho ứng viên kế nhiệm, trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2028 theo luật định mỗi tổng thống chỉ giữ 1 nhiệm kỳ.

Liên minh chính trị giữa bà Sara Duterte (con gái cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte) và ông Marcos Jr (con trai cố Tổng thống Ferdinand Marcos) lập ra để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022.

Tuy nhiên, việc bà Duterte từ chức bộ trưởng giáo dục hồi tháng 6, cùng những phát ngôn công kích tổng thống đương nhiệm mới đây, báo hiệu sự rạn nứt của liên minh này.

Cũng trong họp báo ngày 18/10, bà Duterte nói mình bị “lợi dụng” sau khi hợp tác với ông Marcos vào năm 2022.

Căng thẳng giữa hai người leo thang với các cuộc điều tra gần đây cáo buộc bà Duterte dính líu đến việc sử dụng sai quỹ công, điều mà bà đã phủ nhận, cùng với các điều tra liên quan cuộc chiến chống ma túy của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người tiền nhiệm của ông Marcos Jr.

Những rạn nứt giữa hai gia tộc chính trị quyền lực hàng đầu Philippines đang ngày một rõ rệt, khiến giới quan sát lo ngại câu chuyện đi quá xa như từng xảy ra ở nước này, và rằng nó sẽ không ngừng lại ở mức tin đồn.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null