(GLO)- Ngày 8/4, Reuters đưa tin Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết Manila sẽ đàm phán với Trung Quốc và tận dụng mọi lựa chọn trong quan hệ với Bắc Kinh, nhằm tránh gia tăng căng thẳng trên Biển Đông.
Báo Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn: "Tuyên bố báo chí chung Việt Nam-Philippines nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.".
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phái đoàn cấp cao Philippines đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng các cán bộ lãnh đạo tập đoàn.
Chiều 29/1, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân Louise Araneta Marcos tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29 - 30/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.
Đại sứ Lại Thái Bình đánh giá qua chuyến thăm của Tổng thống Marcos Jr., hợp tác chiến lược Việt Nam-Philppines sẽ được củng cố toàn diện, mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Campuchia, dự AIPA-43 và thăm chính thức Philippines từ ngày 19-25/11, với rất nhiều hoạt động quan trọng.
Sáu năm kể từ khi thất bại trong cuộc đua giành chức Phó Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr., con trai cố Tổng thống Ferdinand Marcos, lại tái đấu với đối thủ Leni Robredo.
Được tin cơn bão Rai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Philippines, ngày 20/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 18-11 khẳng định trong bài phát biểu trên truyền hình rằng cuộc đua vào Điện Malacanang 2022 có một ứng viên sử dụng ma túy.
Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước hôm 19.10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thừa nhận ông có thể phải đối mặt với việc ngồi tù vì chiến dịch chống ma túy năm 2016.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ kiên quyết phản đối những nỗ lực nhằm phá hoại phán quyết Biển Đông năm 2016. Trang tin Rappler chạy dòng tít: 'Ông Duterte làm nên lịch sử khi nêu phán quyết của tòa quốc tế tại Liên Hiệp Quốc'.
Sau hơn 4 năm cầm quyền, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang phải chịu áp lực to lớn để chứng minh đất nước này được hưởng lợi kinh tế từ mối liên minh chặt chẽ với Trung Quốc. Tuy nhiên, lời hứa đầu tư 9 tỷ USD của Bắc Kinh năm 2016 đến nay chỉ mới đầu tư 900 triệu USD cho Philippines.
Hôm 16-11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố biển Đông không thuộc về bất kỳ quốc gia nào và Mỹ sẽ tiếp tục triển khai tàu thuyền và máy bay đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.