Cuộc thi nữ sinh thanh lịch 2022: Định hướng thẩm mỹ và phong cách thanh lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để học sinh, sinh viên có cơ hội thể hiện tài năng, sự thanh lịch, duyên dáng, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” năm 2022. Cuộc thi là dịp để học sinh, sinh viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, ghi dấu kỷ niệm đáng nhớ của thời thanh xuân tươi đẹp.
Nữ sinh tài năng
Đây là lần đầu tiên Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở GD-ĐT tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch dành cho học sinh, sinh viên các trường THPT, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên cấp huyện; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Tiêu chí của cuộc thi là nữ sinh phải có học lực khá trở lên; hạnh kiểm tốt, cao 1,55 m trở lên; có năng khiếu văn học, nghệ thuật...
Triển khai từ giữa tháng 2-2022, Ban tổ chức đã nhận được 48 hồ sơ dự thi của các nữ sinh. Vòng sơ khảo yêu cầu thí sinh phải có hồ sơ gồm: hình ảnh nữ sinh mặc áo dài và trang phục tự chọn, 1 video clip tự giới thiệu về bản thân, đơn vị, địa phương. Kết quả, Ban giám khảo đã xét chọn 20 thí sinh vào vòng bán kết và tiến hành bình chọn trên trang fanpage: “Đoàn-Đội trường học tỉnh Gia Lai” để chọn 10 gương mặt ưu tú vào vòng chung kết.
Tại vòng chung kết, các thí sinh thể hiện 2 phần thi: năng khiếu và trình diễn áo dài. Phần thi năng khiếu cho thấy các nữ sinh thể hiện được sự năng động, trẻ trung, xinh đẹp của lứa tuổi học đường. Mỗi thí sinh một phong cách trình diễn khác nhau và những năng khiếu hát, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, nhảy hiện đại, kể chuyện được các thí sinh chuẩn bị rất công phu và thể hiện ấn tượng. Lựa chọn biểu diễn tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Em đẹp như hoa pơ lang”, nữ sinh Lê Ánh Thùy Trang (lớp 12C2, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đak Đoa) đã gây ấn tượng với Ban giám khảo và được trao giải “Nữ sinh tài năng”. Trang chia sẻ: “Lớp em học có nhiều bạn nữ sinh là người dân tộc thiểu số, các bạn chơi nhạc cụ rất hay. Em nhờ các bạn hướng dẫn để thể hiện năng khiếu tại cuộc thi. Qua cuộc thi, em và các bạn yêu mến và thân thiết với nhau hơn”.
Tốp 5 thí sinh vào vòng thi ứng xử cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” năm 2022. Ảnh: Phan Lài
Tốp 5 thí sinh vào vòng thi ứng xử cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” năm 2022. Ảnh: Phan Lài
Trong phần thi trang phục, các nữ sinh thể hiện đầy đủ vẻ đẹp hình thể, sự duyên dáng, trang nhã của bản thân trong tà áo dài truyền thống Việt Nam. Người chọn trang phục áo dài học sinh, người áo dài cách tân, người chọn bộ áo dài truyền thống… nhưng đều toát lên vẻ đẹp thanh lịch, sự tự tin, thanh thoát. Tất cả đều nỗ lực trong từng bước đi, dáng đứng, động tác xoay người, chứng tỏ sự tự tin, năng động. Sau 2 phần thi năng khiếu và trang phục, Ban giám khảo đã chọn ra tốp 5 nữ sinh ấn tượng nhất vào vòng thi ứng xử. Đây là phần thi hấp dẫn, thể hiện kỹ năng giao tiếp và vốn kiến thức.
Các nữ sinh đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, thông minh qua việc trả lời các câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra như: vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới; trách nhiệm của người trẻ đối với các vấn đề xã hội; bày tỏ quan điểm về mạng xã hội; dịch bệnh Covid-19… Tốp 5 thí sinh đều có phần trả lời tương đối tốt, đủ ý, thể hiện suy nghĩ chín chắn của bản thân trước những vấn đề xã hội. Không hề có sự chuẩn bị từ trước nhưng nội dung trả lời của các nữ sinh hầu hết làm hài lòng và thuyết phục Ban giám khảo.
Trả lời câu hỏi: “Nhiều ý kiến cho rằng số đông thế hệ 10X ngày nay thường sống ích kỷ, vô tâm với gia đình và thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình. Là một người trẻ thuộc thế hệ 10X, bạn sẽ làm gì để góp phần xóa bỏ những định kiến như vậy trong xã hội?”, em Phạm Thị Ngọc Nhi (lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê) cho rằng: “Thế hệ 10X được đánh giá là mạnh dạn và nhanh nhạy hơn, đây chính là lợi thế để họ tiếp cận được với nhiều nguồn thông tin, có thêm nhiều kiến thức sống. Thế hệ 10X vẫn luôn cần sự gắn kết của gia đình, sự yêu thương, chia sẻ của mọi người. Để xóa bỏ định kiến, thế hệ 10X chúng em sẽ luôn nỗ lực và cố gắng trong học tập, làm việc, có thái độ tích cực, suy nghĩ tích cực để gắn kết mọi người, đóng góp tri thức vào sự phát triển của đất nước”.
Sân chơi lành mạnh
Bằng sự công tâm, đánh giá toàn diện, danh hiệu Hoa khôi được trao cho nữ sinh Phạm Thị Ngọc Nhi (lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê), Á khôi 1 thuộc về nữ sinh Đỗ Huyền Trân (lớp 11A2, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện); Á khôi 2 được trao cho nữ sinh Nguyễn Hoài Bảo Trân (lớp 11B1, Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa). Cùng với đó, nhiều giải thưởng phụ như: “Nữ sinh thần thái”, “Nữ sinh thân thiện”, “Nữ sinh được yêu thích nhất”, “Nữ sinh tài năng”, “Nữ sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất” cũng được trao cho các nữ sinh xứng đáng.
Ban tổ chức trao giải Hoa khôi cho nữ sinh Phạm Thị Ngọc Nhi (lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê). Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức trao giải Hoa khôi cho nữ sinh Phạm Thị Ngọc Nhi (lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê). Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức cuộc thi: Cuộc thi đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của các bạn học sinh, sinh viên, không chỉ ở vẻ đẹp ngoại hình mà còn ở trí tuệ và tâm hồn. Đồng thời, tác động tích cực đến việc xây dựng môi trường học đường lành mạnh, định hướng thẩm mỹ, phong cách thanh lịch cho các bạn học sinh, sinh viên.
Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức đã chủ động phương án đảm bảo an toàn phòng-chống dịch. Ban giám khảo gồm: ca sĩ, nhạc sĩ Sỹ Luân-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật HUTECH; Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo; nhà báo Nguyễn Hữu Hòa Giang-Phó Trưởng phòng Thời sự (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh) đã giúp các nữ sinh hoàn thành tốt từng phần thi của mình. Nhà báo Nguyễn Hữu Hòa Giang cho biết: “Các thí sinh vào vòng chung kết đều khá đồng đều về chiều cao, nhan sắc và trình độ học vấn. Ngoài tiêu chí của cuộc thi là vẻ đẹp hình thể, nhan sắc, sự duyên dáng thì thí sinh còn phải có cả tri thức, nét đẹp tâm hồn. Chính sự tự tin, trẻ trung, hồn nhiên và tài năng của các thí sinh đã ghi điểm với Ban giám khảo và khán giả”.
Cuộc thi tạo sân chơi lành mạnh, là dịp để nữ học sinh, sinh viên thể hiện tài năng, vẻ đẹp tâm hồn và bản lĩnh của thanh niên thời kỳ mới. Em Đỗ Huyền Trân (lớp 11A2, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện) cho biết: “Em rất vui khi được nhận giải Á khôi 1 của cuộc thi. Khi tham gia cuộc thi, em mong muốn bản thân có cơ hội thử thách mình với những điều mới mẻ. Em và các bạn đã có những kỷ niệm thật đẹp, học hỏi nhiều điều hay để thêm tự tin, hoàn thiện bản thân. Em tin tưởng các nữ sinh theo dõi cuộc thi sẽ thêm tự tin, nỗ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện mình”.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Rộn ràng “Hội trại tòng quân”

Hội trại tòng quân năm 2025

(GLO)- Sáng 12-2, tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đồng loạt khai mạc “Hội trại tòng quân” năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên 2.875 công dân của tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.

Từ trái sang: các đảng viên trẻ Lê Trung Sơn, Giang Lê Minh, Mai Cao Trung Hiếu thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.N

Tự hào được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ

(GLO)- Trước khi lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên ưu tú ở TP. Pleiku vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây là niềm tự hào và là động lực để các tân binh tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.

Em Trần Thị Thảo luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: N.T

Nữ sinh khuyết tật mơ ước trở thành luật sư

(GLO)- Mất đi một chân do tai nạn giao thông nhưng nữ sinh Trần Thị Thảo (SN 2005, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên kỳ tích cho hành trình học tập của mình bằng sự nỗ lực vượt khó, tinh thần lạc quan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư trong tương lai.

Thành Đoàn Pleiku tặng quà, trao thẻ đoàn viên cho 50 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Thành Đoàn Pleiku tặng quà, trao thẻ đoàn viên cho 50 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

(GLO)- Tối 8-2, tại Đền tưởng niệm mộ liệt sĩ Hội Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn Pleiku phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương thanh niên lên đường nhập ngũ và lễ trao thẻ đoàn viên năm 2025.