Cùng trẻ mồ côi sau bão viết tiếp ước mơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới hơn 3 tuổi, Sùng Quang Vinh, ở thôn Hấu Dào, xã Bản Phố, H.Bắc Hà (Lào Cai) đã mất cả cha mẹ và chị gái trong vụ sạt lở đất ngày 9.9.

Sau khi 3 người thân qua đời, điểm tựa duy nhất của Vinh là ông bà nội, nhưng ông bà đau yếu, bệnh tật, hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Tương lai của cậu bé mồ côi trở nên mờ mịt.

Gần 1 tháng kể từ khi cơn bão Yagi (bão số 3) càn quét, nhiều gia đình ở các thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng… vẫn chưa thể gượng dậy. Những ngôi làng bình yên giờ chỉ còn lại đau thương và ám ảnh. Sạt lở đất và lũ quét kinh hoàng khiến hàng trăm gia đình ly tán, còn gì xót xa hơn khi có hàng chục đứa trẻ rơi vào tình cảnh bơ vơ, lạc lõng giữa cõi đời. Nỗi đau mất cha, mẹ, anh, chị, em không thể bù đắp được.

883-nu4-19924-9995.jpg
Tại điểm trường chính, trẻ em thôn Làng Nủ luôn nhận được sự quan tâm của giáo viên, nhân viên nhà trường. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chỉ riêng tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 3.10, có 50 trẻ em bị mồ côi, trong đó có 9 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, 39 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ và 2 trẻ chưa tìm thấy cha mẹ. Tại Cao Bằng có 23 trẻ mồ côi và tại Yên Bái cũng có 10 trẻ mồ côi sau bão số 3 đang cần được hỗ trợ, đỡ đầu.

Trước thiên tai, trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, nhiều em tâm lý vẫn chưa ổn định, không tin vào sự thật rằng bố mẹ đã mất, các em vẫn mong ngóng người thân trở về. Và có cả những trường hợp cha mẹ mất tích, các em chưa được thụ hưởng chính sách dành cho trẻ mồ côi. Việc quan tâm, chăm lo, bảo vệ trẻ em mồ côi sau bão số 3 hơn lúc nào hết rất cần được quan tâm. Nếu không được hỗ trợ thích hợp và kịp thời, tương lai các em sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Vì thế, bên cạnh xây dựng các chính sách hỗ trợ cho trẻ mồ côi do thiên tai, cần lắm sự chung tay của các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân để cùng viết tiếp ước mơ cho những trẻ mồ côi sau cơn bão số 3.

Nối tiếp chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã triển khai từ năm 2021 - sau đại dịch Covid-19 tới nay, Báo Thanh Niên tiếp tục triển khai chương trình bảo trợ cho hơn 80 trẻ bị mồ côi do bão số 3 tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Tuyên Quang… để nối dài những vòng tay yêu thương tới các trẻ mồ côi. Trước mắt, báo sẽ bảo trợ cho các em trong vòng 5 năm mức tiền 2 triệu đồng/tháng/em, với tổng số tiền dự kiến hơn 9,3 tỉ đồng.

Không chỉ chuyển tải tới độc giả những tấm gương sống đẹp, những câu chuyện truyền cảm hứng, với "tinh thần tương thân, tương ái", hành động bằng cả trái tim yêu thương, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên sẽ là cầu nối, tiếp nhận những tấm lòng nhân ái của bạn đọc cả nước, giúp các trẻ em mồ côi có một điểm tựa hướng tới tương lai, để các em được phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm áp, tốt đẹp hơn. Qua đó, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến cộng đồng.

Theo Thu Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

null