Trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng chức năng xử lý 7.855 trường hợp vi phạm giao thông, tước giấy phép lái xe (GPLX) trên môi trường điện tử 818 trường hợp.
Theo Bộ Công an, người dân có thể trình giấy phép lái xe đã được xác thực trên ứng dụng VNeID khi bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra mà không cần phải trình giấy phép lái xe thẻ cứng.
Dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đề xuất lực lượng CSGT được quyền truy đuổi nếu tài xế vi phạm không chịu dừng xe theo hiệu lệnh và bỏ chạy.
Nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, Ngô Văn Linh (SN 1998, ở Lạng Sơn) điều khiển xe mô tô tông thẳng vào tổ công tác CSGT khiến 1 chiến sĩ bị thương.
Nhận tin báo từ Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về việc một đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trên đường bỏ trốn, lực lượng CSGT đã nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ.
Ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (8.2, tức 29 tháng Chạp), CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 8.540 trường hợp vi phạm, phạt hơn 21 tỉ đồng, trong đó có tới 2.457 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Trong ngày mùng 3 tết Nguyên đán Nhâm Dần, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý 161 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông trong khi đã sử dụng rượu, bia
Những ngày này, ở nhiều điểm đăng ký đổi biển số sang màu vàng cho các ôtô đăng ký kinh doanh vận tải tại TP HCM đã đông dần lên bởi còn hàng chục ngàn ôtô chưa đăng ký mà thời hạn xử phạt thì có hiệu lực ngay từ đầu năm 2022.
Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra. Cả hai không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ chạy, rồi còn dùng dao tự chế chống trả lực lượng chức năng.
Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và bị tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, Y Krữ Êban không chấp hành hiệu lệnh mà còn chửi bới rồi về nhà mang dao ra rượt chém CSGT.
Nhận thấy hành vi của hai thanh niên tấn công CSGT là nghiêm trọng, gây mất an ninh xã hội nên Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã ra lệnh bắt khẩn cấp.
Việc CSGT đột ngột lao ra đường chặn xe rất dễ gây bức xúc cho lái xe, dẫn đến những hành động và lời lẽ không phải khi làm việc với cơ quan chức năng.
Sau khi nhận thư cảm ơn từ người dân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng ghi nhận, biểu dương tập thể, cá nhân tổ công tác của Phòng CSGT đã kịp thời cứu sống nữ tài xế gặp nạn trên đường.