Công đoàn Gia Lai: Một năm nhiều dấu ấn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2024, các cấp Công đoàn trong tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt khó, tạo được nhiều dấu ấn. Không chỉ được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, hoạt động của tổ chức Công đoàn còn được các doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) hưởng ứng tích cực.

Phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ NLĐ

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Hoàng Phong cho biết: Năm 2024, LĐLĐ tỉnh đã nỗ lực hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Trong năm, toàn tỉnh phát triển 2.117 đoàn viên Công đoàn, đạt 105,85% kế hoạch Tổng LĐLĐ giao; thành lập mới 44 Công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn cơ sở. Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp là 1.986 đoàn viên, đạt 118% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; trong đó có 934 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Trong năm có 244 CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” cho 7.494 đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí hơn 816 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp Công đoàn còn hỗ trợ 27 doanh nghiệp và đơn vị thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt 540% so với chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Toàn tỉnh có 81 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chế độ bữa ăn ca cho NLĐ, mỗi suất từ 18.000 đồng trở lên.

lanh-dao-tinh-quan-tam-phuc-loi-doan-vien-anh-duc-thuy.jpg
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh về chính sách phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Đức Thụy

Song song với đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mất việc làm…

Theo đó, các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2024 cho 46.524 lượt đoàn viên, NLĐ với số tiền trên 21,5 tỷ đồng; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 135 đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hỗ trợ 37,2 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 25 nhà “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà nhân ái” với số tiền 921 triệu đồng.

Vợ chồng chị Ksor H’Biên đã gắn bó với Trung tâm Y tế huyện Chư Sê hơn 30 năm. Mặc dù công việc và thu nhập ổn định, nhưng chồng chị lại mắc bệnh hiểm nghèo. Do phải lo tiền chạy chữa cho chồng nên kinh tế gia đình thiếu hụt, trong khi các con đang tuổi ăn tuổi học.

Trước hoàn cảnh của gia đình chị, LĐLĐ huyện Chư Sê đề xuất LĐLĐ tỉnh kêu gọi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ gia đình xây dựng “Nhà nhân ái” với kinh phí 70 triệu đồng. Chị H’Biên chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ở trong ngôi nhà mới. Xin cảm ơn các cấp Công đoàn đã quan tâm tới gia đình. Đây là động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công việc”.

Tiếp tục đổi mới, phát triển tổ chức Công đoàn

Bám sát tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, LĐLĐ tỉnh tập trung triển khai nhiệm vụ theo chủ đề năm 2025 là “Phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung vào 10 hoạt động lớn. Điển hình như: tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” nhân dịp Tết Nguyên đán 2025; hội nghị tuyên dương nữ công nhân, viên chức, NLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; chương trình đối thoại giữa đoàn viên, NLĐ với lãnh đạo tỉnh; hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức-lao động toàn tỉnh lần thứ VI; hội thi chủ tịch CĐCS giỏi toàn tỉnh; hội nghị tuyên dương đoàn viên, NLĐ tiêu biểu là đảng viên; gặp mặt cán bộ Công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh (28/10/1945-28/10/2025)...

1-4020.jpg
Chị Ksor H’Biên (thứ 5 từ trái sang) vui mừng khi được trao “Nhà nhân ái”. Ảnh: H.T

Nhiều chỉ tiêu cũng được các cấp Công đoàn phấn đấu trong năm tới như: phát triển 3.300 đoàn viên; 100% CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 85% CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng; 82% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Ông Nguyễn Ngọc Chất-Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Thiện-cho hay: “Năm 2025, đơn vị bám sát chủ đề và mục tiêu đề ra trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt, tiếp tục tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với đoàn viên, NLĐ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó có phương án giải quyết kịp thời, góp phần làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hoàng Phong nhấn mạnh: Các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tập trung chăm lo quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đặc biệt là chủ tịch CĐCS tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026

(GLO)- Sáng 13-8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai đã khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc cuộc diễn tập.

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

(GLO) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường trên địa bàn tỉnh từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quy hoạch cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm lựa chọn nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

(GLO)- Chiều 11-8, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận và phát hiện, ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8

(GLO)- Sáng 11-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8-2026 với sự tham dự của hơn 150 cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy...

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế để hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước”. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện cơ chế để hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước”

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), ĐB Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp, chỉ định hòa giải viên, nguồn lực thực hiện để luật thực sự đi vào cuộc sống, giúp hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước” trong giữ gìn đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội.

null