Công an tỉnh Gia Lai góp ý 2 dự án Luật của Bộ Công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng 2 dự án Luật gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình thức trực tuyến. 
Dự tại điểm cầu Công an tỉnh có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu trụ sở Công an tỉnh. Ảnh: Lê Ánh
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm, tầm quan trọng của 2 dự án Luật. Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các ý kiến tham luận chỉ rõ, lực lượng này đã góp phần tích cực trong việc củng cố “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và là “sợi dây” gắn kết quan trọng giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân.
Đối với dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhiều đại biểu cho rằng, an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ là những lĩnh vực rất lớn, đối tượng điều chỉnh khác nhau nhưng lại được quy định chung trong cùng một Luật dẫn đến không thể quy định đầy đủ, rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực. Do đó, việc xây dựng Dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng thói quen, ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại, đề cao bảo vệ tính mạng con người. 
Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và thống nhất về việc cần sớm ban hành 2 dự án Luật. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến để báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo hoàn thiện 2 dự án Luật để Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tới.
THANH TÂM-LÊ ÁNH

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

null