Coi như đóng cửa ngành du lịch nếu tạm dừng đón khách ở danh lam thắng cảnh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều doanh nghiệp cho rằng yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, để phòng chống nCov của Bộ VHTT& DL gần đây, nếu thực hiện sẽ đồng nghĩa đóng cửa du lịch trong nước.
 
Nguồn khách Âu, Mỹ vẫn đang duy trì tour đến Việt Nam trong thời điểm hiện nay - Ảnh: N.BÌNH
Bà Kim Ngọc, đại diện Asev Travel, cho biết ngay khi nhận được công văn của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT& DL) về việc tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người, bà có nhiều băn khoăn.
Trong những ngày qua, doanh nghiệp của bà vẫn đón các đoàn khách châu Âu đến Việt Nam tham quan. Các du khách này cho biết họ không muốn hủy tour. Nhưng nếu Việt Nam ngưng bán vé các điểm tham quan thì du khách đến TP sẽ xem gì, ngắm gì?  
"Chúng ta chỉ đang ngưng nhận khách đến từ Trung Quốc, những du khách đến từ vùng khác cần bảo đảm đón tiếp chu đáo, tạo sự an toàn, yên tâm vì họ vẫn đến với mình lúc này chứ không phải đóng cửa tạo hoang mang ", bà Ngọc chia sẻ.
Một số doanh nghiệp cũng cho rằng cần cân nhắc, phân tích kỹ quyết đinh trên của Bộ VH-TT&DL, xem bối cảnh hiện nay Việt Nam nên chủ động kiểm soát dịch bệnh hơn là tự đi đóng cửa. Bởi ngay cả Thái Lan, quốc gia này có số người nhiễm nCoV cao hơn nhưng đến nay các hoạt động đón khách vẫn được diễn ra bình thường bên cạnh phòng chống dịch hiệu quả. 
Giám đốc một doanh nghiệp chủ yếu khai thác khách thị trường Mỹ cũng cho biết đề nghị tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của bộ chỉ nên khoanh vùng ở những vùng có dịch, bởi trong bối cảnh thị trường inbound bị ảnh hưởng thì các công ty du lịch chỉ còn trông chờ vào thị trường nội địa, các địa phương chưa xác định dịch như Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc… nơi vẫn được xem an toàn.
"Trước mắt đề nghị này sẽ làm cho các nước đang cạnh tranh nhận khách inbound với Việt Nam vô cùng hoan hỉ, sẽ không có du khách nước ngoài nào đến Việt Nam khi họ biết không còn nhiều hoạt động hấp dẫn", vị này cho biết. 
Không chỉ băn khoăn trên, các doanh nghiệp ngành du lịch cũng phản ảnh họ đang bị loạn thông tin dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau trong văn bản gần đây.
Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, phó tổng giám đốc công ty Du lịch Vietravel, cho biết các thông báo mà doanh nghiệp nhận từ cơ quan du lịch nước khác thường rất rõ ràng về biện pháp chống dịch nCoV. Như về việc ngưng nhận khách, các nước đều nói rõ ngoài ngưng khách quốc tịch Trung Quốc, những người có dấu visa vào Trung Quốc trong 14 ngày cũng không được vào nước họ và có tham vấn cụ thể. 
"Nhưng các công văn mà doanh nghiệp nhận được lại có nhiều cách hiểu, chung chung khiến doanh nghiệp không thể tính được phương án nên tổ chức tour hay không", bà Phương Hoàng nói. 
Quản lý một khách sạn ở Q.1, có đến 50% khách đến từ Trung Quốc, cũng cho biết hiện Việt Nam chỉ đang ngừng cấp visa cho khách Trung Quốc nhưng còn những người nước ngoài sinh sống ở Trung Quốc thì chưa nêu cụ thể. Gần đây, Sở Du lịch khi đi kiểm tra mới triển khai thêm khách sạn phải kiểm tra lộ trình của du khách đến và đi. 
Trong bối cảnh du lịch đầy nỗi lo về sự lây nhiễm khó lường của virus này, người dân hạn chế đi du lịch, du khách đến Việt Nam cũng giảm, doanh nghiệp chỉ ra được kế hoạch hành động khi có thông tin chính xác, đầy đủ. 
Đại diện Sở Du lịch TP.HCM thừa nhận từ khi dịch cúm nCoV bùng phát đến nay, sở liên tục cập nhật các chỉ thị, văn bản đến doanh nghiệp, tuy nhiên không phải văn bản nào các doanh nghiệp cũng nắm rõ. Bằng chứng là trong hội nghị triển khai các giải pháp phòng chống dịch Corona chiều 4-2 của sở, có đến gần 20 câu hỏi được doanh nghiệp nêu lên chủ yếu làm rõ các yêu cầu trong phòng chống dịch. 
"Chẳng hạn như về đề nghị tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh như công văn của bộ, quan điểm của Sở Du lịch quyết định này thuộc thẩm quyền UBND các tỉnh, thành", đại diện Sở Du lịch TP nói. 
N.Bình (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

null