Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo truy tìm đối tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC44)-Công an tỉnh đang thụ lý điều tra giải quyết tố giác về tội phạm đối với ông Trần Quang Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2017 tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Nhân thân, lai lịch của ông Trần Quang Vinh cụ thể như sau:
Họ và tên: Trần Quang Vinh; giới tính: Nam.
Tên gọi khác: không.
Số CMQĐ: 89B072023456; nơi cấp: Binh đoàn 15-Bộ Quốc phòng.
Sinh năm: 1959; tại: Thanh Hóa.
Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh: Tôn giáo: Không.
Nghề nghiệp: Nguyên là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Binh đoàn 15-Bộ Quốc phòng (phục viên năm 2013).
Nơi cư trú: Chưa xác định.
Chỗ ở trước khi bỏ đi khỏi địa phương:
- Tổ 15, phường Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai.
- Làng Plei Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Xã Trà Đa, TP. Pleiku, Gia Lai 
Họ tên cha: Trần Văn Vượng (chết).
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Vi (chết).
Họ tên vợ: Lê Thị Nga, sinh năm: 1960.
Quá trình điều tra xác định hiện ông Trần Quang Vinh đã bỏ đi khỏi địa phương, gia đình, chính quyền địa phương và đơn vị cũ không biết hiện nay ông Trần Quang Vinh làm gì, ở đâu.
Các cá nhân, đơn vị nếu phát hiện đối tượng có nhân thân, lai lịch như trên, đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC44)-Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại: 0694329350 hoặc 0997257779-điều tra viên Nguyễn Minh Tuấn) để phối hợp giải quyết. 
Thân nhân của ông Trần Quang Vinh biết thông tin ông Vinh ở đâu đề nghị cung cấp và vận động ông Vinh đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Gia Lai để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp ông Trần Quang Vinh bỏ trốn, không đến làm việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

(GLO)- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh tiểu học, nhiều trường học đã góp lan tỏa hành vi đúng về ATGT, hình thành văn hóa tham gia giao thông để mỗi ngày đến trường của các em thêm an toàn hơn.