Lan tỏa trên mạng xã hội:

Cô hiệu phó nhảy chia tay học trò lớp 12 'đốn tim' bao người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đoạn clip cô giáo phó hiệu trưởng nhảy chia tay trong buổi lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối lớp 12 nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Dù trong trang phục áo dài truyền thống, nhưng cô giáo vẫn thể hiện tiết mục văn nghệ với điệu nhảy dễ thương, gần gũi với học sinh. Nhiều học trò và cư dân mạng đều để lại lời khen và cho rằng giữa cô và trò dường như không có khoảng cách.

Cô Trang trong lễ chia tay học sinh lớp 12 tổ chức vào ngày 15.6. Ảnh: NVCC

Cô Trang trong lễ chia tay học sinh lớp 12 tổ chức vào ngày 15.6. Ảnh: NVCC

Gần gũi với học sinh

Chia sẻ với Thanh Niên, cô Phạm Kiều Trang (46 tuổi), Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, cho biết trường có nhiều hoạt động tập thể gắn bó giáo viên và học sinh. Do vậy, cô đều tham gia những hoạt động đó với mong muốn gần gũi hơn với các em học sinh. Ở lứa tuổi cấp 3, nhiều em có tính cách hướng nội nên cô muốn khuấy động phong trào, tạo không khí thân thiện giúp các em mạnh dạn, hoạt bát hơn.

Clip cô hiệu phó nhảy chia tay học sinh "đốn tim" dân mạng

"Hơn nữa, tôi cũng muốn các em có thêm kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh. Bản thân thích văn nghệ nên được phụ trách mảng hoạt động trải nghiệm, phong trào học sinh. Ở trường có nhiều CLB nhảy, hát, thể thao… và có ban truyền thông nên các em rất sáng tạo. Chỉ cần đưa ra ý tưởng, tôi sẽ dành thời gian tham gia với các em", cô Trang chia sẻ.

Trong những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh, nhiều em có chút tiếc nuối về khoảng thời gian thanh xuân thú vị. Vì vậy, cô Trang muốn mang đến cho các em năng lượng tích cực nhắn nhủ rằng nhà trường luôn dang rộng vòng tay đón các em trở về.

Cô Trang luôn được học sinh yêu quý. Ảnh: NVCC

Cô Trang luôn được học sinh yêu quý. Ảnh: NVCC

"Thời gian tới sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT nên nhà trường tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12. Màn biểu diễn văn nghệ được thể hiện sau buổi lễ và không khí diễn ra rất vui vẻ, rộn ràng", nữ hiệu phó bày tỏ.

Do các em học lớp 12 năm nay là lứa cuối cùng học theo chương trình cũ của Bộ GD-ĐT ban hành năm 2006 nên cô mong các em sẽ vượt qua kỳ thi trọn vẹn, đạt kết quả cao nhất.

"Mong các em luôn thành công"

Lễ tri ân do trường tổ chức với mong muốn các em học sinh rời khỏi ngôi trường THPT sẽ gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, thầy cô. Các giáo viên cũng gửi gắm những tâm tư, lời chúc đến học sinh. Họ chia sẻ rằng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, các em đã trưởng thành và bước vào một xã hội rộng lớn với nhiều thử thách. "Chúng tôi mong rằng các em phải ý thức được việc tự quyết định cuộc đời của mình. Vì vậy, các em phải có suy nghĩ tích cực, mỗi người đều có giá trị riêng trong cuộc sống. Tôi hy vọng các em luôn mạnh khỏe, phấn đấu vì những lý tưởng tốt, cống hiến cho gia đình và xã hội", cô Trang nói.

Cô Trang (ngoài cùng bên trái) chụp hình kỷ niệm với đồng nghiệp. Ảnh: NVCC

Cô Trang (ngoài cùng bên trái) chụp hình kỷ niệm với đồng nghiệp. Ảnh: NVCC

Nữ hiệu phó Kiều Trang gắn bó với nghề sư phạm đến nay đã 24 năm. Khi quyết định chọn nghề, cô nghe ý kiến của những người đi trước, công việc phù hợp với tính cách nên lựa chọn. Sau nhiều năm gắn bó, cô càng trân trọng nghề, yêu thương, quan tâm học sinh. "Tôi có rất nhiều kỷ niệm với nghề nhưng vui nhất là thấy học trò thành công và trở về thăm trường, thăm thầy cô. Tôi luôn nhớ mãi những kỷ niệm đó và nhắc nhở các em thế hệ sau luôn cố gắng học tập, trau dồi kỹ năng", cô Trang chia sẻ.

Cô Lê Nguyễn Quế Trân, Phó bí thư Đoàn TNCS Trường THPT Chu Văn An, cho biết cô Trang có rất nhiều hoạt động tham gia cùng học sinh và lan tỏa trên mạng xã hội. Nữ hiệu phó rất muốn lưu giữ khoảnh khắc với học sinh trong khoảng thời gian cuối cấp và xem đó là món quà tinh thần động viên các em.

"Tôi thấy hiện nay có rất nhiều giáo viên biết được học sinh muốn gì, cần gì, từ đó có những động viên kịp thời tới các em. Tôi cũng rất hoan nghênh với cách động viên tinh thần, thu hẹp khoảng cách của mọi người với học sinh", cô Trân nói.

Em Ngô Thị Thanh Thảo (học sinh lớp 12A6) cảm nhận điệu nhảy của cô Trang như món quà tinh thần để em và các bạn bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời. "Em cảm thấy rất tự hào về ngôi trường đang theo học vì có thầy cô tâm lý, cô giống một giáo viên gen Z gần gũi với học sinh của mình", Thanh Thảo nói.

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn của tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Dấu ấn của tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX

(GLO)- Hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn, phiên dịch, hậu cần... là nhiệm vụ của các tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Đằng sau mỗi phần việc là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng cùng tinh thần trách nhiệm của những người trẻ.

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 1-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kỹ thuật và công tác tổ chức trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

Phường Pleiku kêu gọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh cam kết xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện

Phường Pleiku kêu gọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh cam kết xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện

(GLO)- UBND phường Pleiku vừa có thông báo đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện cam kết xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Gia Lai.

Đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai ra nước ngoài

Đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai ra nước ngoài

(GLO)- Gia Lai sẽ đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài một cách chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính chính xác, khách quan, phong phú về hình thức, phù hợp với từng nhóm công chúng.

Những “neo văn hóa” Jrai giữa lòng phố Núi

Những “neo văn hóa” Jrai giữa lòng phố Núi

(GLO)- Giữa đổi thay từng ngày của phố Núi với những con đường rộng mở, những khu dân cư mới hình thành và nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, hai ngôi làng Jrai lâu đời là Ơp (phường Pleiku) và Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ được nét trầm mặc vốn có.

Gia Lai nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè 2026

Gia Lai nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè 2026

(GLO)- Ngày 24-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 1170/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về nâng cao công tác phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè năm 2026.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai.