Chuyên gia Mỹ: Quan hệ Mỹ - Nga đã đạt đến điểm nguy hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quan hệ giữa Mỹ và Nga đã đạt đến điểm nguy hiểm, khi ngày càng khó ngăn chặn các xung đột tiềm tàng, vì vậy hai nước cần khôi phục các kênh liên lạc, ông George Bibi, phó chủ tịch Trung tâm lợi ích quốc gia ở Washington, cựu phân tích trưởng của CIA về Nga cho biết.
 
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin.
Ngoài CIA, ông Bibi từng là cố vấn cho Phó Tổng thống Mỹ Richard Cheney về Nga, Eurasia và tin tình báo. Theo ông, báo cáo của Công tố viên đặc biệt Robert Muller “về Nga”, mặc dù làm giảm bớt những nghi ngờ “sự thông đồng của Donald Trump với Nga”, nhưng tại Mỹ, người ta vẫn tin rằng “Nga đang cố gắng phá hoại nền dân chủ Mỹ” và nói chung là gây hại cho Mỹ.
"Điều này rất nguy hiểm, đó là điểm quan trọng. Ý tưởng Mỹ đang đối mặt với sự rủi ro tồn tại, khiến việc xử lý khủng hoảng trở nên khó khăn hơn nhiều. Việc thiết lập các kênh liên lạc cần thiết để quản lý khủng hoảng và ngăn ngừa xung đột trở nên khó khăn hơn", Bibi nói - Điều này không cho phép các chuyên gia và chính trị gia Mỹ đưa ra các biện pháp cho phép quản lý các mối quan hệ của chúng ta, trong tình trạng đối đầu và loại bỏ rủi ro. Chúng ta đã không làm những điều cần thiết để ngăn chặn sự đối đầu này vượt ra ngoài sự kiểm soát”. 
Bibi đã phát hành trong tháng này cuốn sách "Cái bẫy của Nga: cuộc chiến trong bóng tối với Nga có thể biến thành thảm họa hạt nhân như thế nào". Trong cuốn sách, ông chứng minh luận điểm các định kiến ​​và hiểu lầm lẫn nhau có thể dẫn đến sự leo thang căng thẳng giữa các quốc gia, do đó, có thể dẫn đến một cuộc xung đột mở rộng không kiểm soát được. “
Chúng ta cần nói chuyện với nhau, phải có sự giao tiếp. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, có nhiều liên lạc giữa Washington và Moscow hơn bây giờ. Mỹ thậm chí còn có luật không cho phép thực hiện một số loại giao tiếp - ví dụ như giữa hai quân đội. Có rất nhiều nghi ngờ liên quan đến việc liên lạc với các quan chức Nga, nhiều người lo lắng điều này có thể dẫn đến các cáo buộc về tội phản quốc, hoặc về hành động biện minh cho Nga, không cho phép chúng tôi thực hiện các liên lạc cần thiết để quản lý các mối quan hệ ",  Bibi nói. - Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta cần thiết lập các quy tắc mới của trò chơi. Trong chiến tranh Lạnh, chúng ta có các quy tắc... không được hình thành để chúng ta trở thành bạn bè. Mục tiêu để đảm bảo các đối thủ cạnh tranh, sẽ không trở thành kẻ thù trong một cuộc chiến tranh thực sự. Hầu hết (các quy tắc này) đã biến mất và những gì còn lại đang gặp nguy hiểm. Ngay cả những quy tắc còn lại không được hình thành theo cách đáp ứng các điều kiện mới mà chúng ta đang phải đối mặt - các công nghệ vũ khí mới".
Ông giải thích công nghệ mới phát triển gần đây đòi hỏi một cách tiếp cận khác với hệ thống ổn định chiến lược hiện có. Ví dụ, tên lửa chiến thuật hiện giờ có thể có công dụng chiến lược và chúng quan trọng gần như vũ khí hạt nhân. “Chúng ta có các phương tiện mang siêu âm mới rất khó phát hiện và đánh chặn, giảm thời gian ra quyết định sau khi nhận cảnh báo. Trí thông minh nhân tạo làm tăng mối đe dọa, cũng như các hệ thống chống vệ tinh. Và trong thế giới mạng, chúng ta có các công nghệ chìa khóa, làm việc theo một logic khác với bầu không khí răn đe thời kỳ trước đây. Chúng ta cần tìm cách đạt được sự ổn định chiến lược trong tình hình mới", - Bibi nói. “Chúng ta vẫn không hiểu làm thế nào để đạt được điều này, không thực sự nói về vấn đề này với nhau. Tôi nghĩ rằng tất cả các lĩnh vực này đòi hỏi phải xây dựng các quy tắc mới của trò chơi, nên được thực hiện song phương giữa Washington và Moscow, một số thứ cần đạt được trên cơ sở đa phương với sự tham gia của một số lượng lớn nhà đàm phán của các bên liên quan", - ông tin tưởng. - Chúng ta cần những cách tiếp cận mới, bởi vì các hiệp ước kiểm soát vũ khí kiểu cũ chủ yếu liên quan đến các chỉ số và giới hạn. Có vẻ như điều này không hoạt động trong bầu không khí mới. Chúng ta cần sáng tạo hơn. Nhưng trước hết, cần bắt đầu nói chuyện với nhau, và điều này hiện không xảy ra".
Đồng thời, theo ông, việc khôi phục dần dần cuộc đối thoại theo nguyên tắc "từ dưới lên trên" không có tác dụng trong quá khứ, và đến một lúc nào đó, giao tiếp ở cấp lãnh đạo các nước vẫn là cần thiết. Ông Bibi thừa nhận logic chính trị của thời điểm này, đòi hỏi giới lãnh đạo Mỹ hạn chế đàm phán với Nga, mâu thuẫn với cuộc đối thoại cần thiết để giảm nguy cơ xung đột. Trong cuốn sách của mình, Bibi mô tả một tình huống tương tự, theo ý kiến ​​của ông, trước khi diễn ra Thế chiến thứ nhất. Sau đó, theo ông, thảm họa đã gây ra, đặc biệt là do sự đánh giá thấp lẫn nhau từ các đối thủ tiềm tàng, tham vọng địa chính trị không tương thích, cũng như các công nghệ mới khuyến khích đòn đánh đầu tiên và tạo ra ảo tưởng về sự vượt trội so với kẻ thù. “Hiện tại có rất nhiều yếu tố kích hoạt trên khắp thế giới có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tương tự. Và chúng ta không có kênh liên lạc, luật chơi, đường ranh giới hạn chế cần thiết để giải quyết vấn đề này. Chúng ta phải nhận ra sự nguy hiểm của tình huống này. Nếu làm như vậy, tôi nghĩ có thể đối phó với điều đó, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng đang có một mối nguy hiểm ",  Bibi kết luận.
Sputnik (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.