Chuyện gì đang xảy ra với kết quả bầu cử Mỹ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc Tổng thống Donald Trump lặp đi lặp lại tuyên bố đắc cử trong khi còn nhiều phiếu bầu chưa được kiểm đếm lần nữa đã cho thấy một trong những bất ổn lớn của cuộc bầu cử Mỹ năm 2020: “Liệu khi nào sẽ biết kết quả?”

Câu trả lời có thể là mất vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng tùy thuộc vào những gì đang diễn ra. Lý do là kết quả chung cuộc trong cuộc bầu cử Mỹ không được quyết định bởi lá phiếu phổ thông của cử tri. Thay vào đó, để đắc cử, một ứng viên tổng thống phải có đủ 270 phiếu đại cử tri. Hiện tỉ lệ phiếu đại cử tri giữa ông Biden và ông Trump là 264-214, theo hãng tin AP, đài Fox News (hoặc 253-214 do một số cơ quan truyền thông khác chưa "gọi tên" cựu phó tổng thống Mỹ ở bang Arizona).
 

 Các nhân viên kiểm phiếu qua bưu điện ở bang Pennsylvania hôm 6-11. Ảnh: Reuters
Các nhân viên kiểm phiếu qua bưu điện ở bang Pennsylvania hôm 6-11. Ảnh: Reuters


Trong hầu hết các cuộc bầu cử Mỹ, mặc dù chưa được xác nhận chính thức nhưng kết quả người chiến thắng thường khá rõ ràng vào cuối ngày bầu cử 3-11 (giờ địa phương). Các hãng truyền thông lớn của Mỹ sẽ "gọi" mỗi bang cho một trong hai ứng viên tổng thống. Mặc dù không dựa trên kết quả kiểm phiếu cuối cùng nhưng dự đoán đó hầu như luôn chính xác.

Theo tờ Guardian, điều này đồng nghĩa với việc có thể tính tổng số phiếu đại cử tri từ các bang và người thắng cuộc sẽ được công bố. Vào năm 2016, kết quả như thế từng được đưa ra lúc 2 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 4-11 ở Washington khi ông Trump đạt được 270 phiếu đại cử tri.

Tại sao điều đó không xảy ra lần này?

Phần lớn là do đại dịch Covid-19, khoảng 68% tổng số cử tri, cao hơn với 34% so với năm 2016, đã bỏ phiếu sớm, kể cả qua đường bưu điện. Hiện số ca nhiễm ở Mỹ đã hơn 10 triệu và số ca tử vong do dịch Covid-19 lên hơn 242.000 ca.

Việc kiểm phiếu qua bưu điện chậm hơn vì phải kiểm tra chữ ký và địa chỉ của cử tri, nhân chứng và các lá phiếu phải được làm nhẵn trước khi đưa vào máy đếm. Một số bang bắt đầu quá trình xác minh đó rất lâu trước ngày bầu cử, điều này có nghĩa là việc kiểm đếm có thể được tiến hành ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Tuy nhiên, quá trình kiểm phiếu sớm này lại không diễn ra ở nhiều bang chiến trường quan trọng trong năm nay vì các cơ quan lập pháp bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã từ chối yêu cầu khẩn cấp từ các quan chức bầu cử địa phương về việc thông qua luật mới để có thêm thời gian xử lý phiếu bầu.

Động thái như vậy ở bang chiến trường Pennsylvania đã gây ra những tồn đọng rất lớn ở các thành phố như Pittsburgh và Philadelphia, nơi đã tăng từ khoảng 6.000 phiếu bầu qua bưu điện vào năm 2016 lên hơn 350.000 phiếu trong năm nay.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang trên đà thắng khi dần nới rộng khoảng cách với ông Trump ở hai bang chiến trường Pennsylvania và Nevada.

Theo tờ Guardian, cho đến nay, ông Biden đang dẫn trước ông Trump tại 3 bang chiến trường Georgia, Pennsylvania và Nevada lần lượt là 3.971 phiếu, 20.487 phiếu và 22.657 phiếu.

Trong khi đó, ông Trump đang dẫn trước tại hai bang Bắc Carolina và Alaska với lần lượt 76.490 và 54.610 phiếu.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.