Chuỗi sự kiện đặc sắc kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập huyện (23/4/1979-23/4/2024).

Theo đó, chuỗi hoạt động gồm có Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số (diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-4). Ngày hội gồm các hoạt động văn hóa đặc trưng như: tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc thiểu số; cồng chiêng đường phố; trình diễn trang phục truyền thống Jrai. Nội dung thể thao trong Ngày hội gồm: thi bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, chạy cà kheo.

Dự kiến ngày hội sẽ thu hút khoảng 800 nghệ nhân, vận động viên tham gia.

Đoàn nghệ nhân Jrai huyện Krông Pa góp sắc màu tại Liên hoan trình diễn diễn cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2023. Ảnh: Minh Châu

Đoàn nghệ nhân Jrai huyện Krông Pa góp sắc màu tại Liên hoan trình diễn diễn cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2023. Ảnh: Minh Châu

Song song với đó là hội chợ giao lưu-kết nối các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Krông Pa năm 2024.

Dự kiến có 24-26 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ quá trình trồng trọt, chăn nuôi tiêu biểu của huyện; sản phẩm nông-lâm- thủy sản đã qua sơ chế, chế biến như gạo, lúa, trái cây sấy, măng khô, điều, sản phẩm thịt chế biến; các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sản phẩm văn hóa, dệt thổ cẩm, đan lát, ẩm thực, nông-lâm-thủy sản, thủ công mỹ nghệ, dược liệu…).

Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Krông Pa dự kiến diễn ra trong 2 ngày (20 và 21-4) là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 ngày thành lập huyện. Hội diễn có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, phản ánh sự đổi mới của địa phương sau 45 năm hình thành, phát triển; khuyến khích các tiết mục khai thác, gìn giữ, phát huy những làn điệu dân ca, múa dân gian.

Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa góp phần bảo tồn, quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc. Ảnh: Minh Châu

Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa góp phần bảo tồn, quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc. Ảnh: Minh Châu

Trong khi đó, giải bán marathon (Krông Pa Half Marathon 2024) với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya” lần đầu tiên được huyện tổ chức nhằm khích lệ tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Giải dự kiến diễn ra ngày 7-4 với 4 cự ly 3km, 5km, 10km, 21km, dành cho tất cả đối tượng nam, nữ có đủ sức khỏe và độ tuổi phù hợp.

Ngoài ra, dịp này sẽ diễn ra giải bóng đá mini nam, nữ công nhân viên chức lao động huyện; triển lãm ảnh giới thiệu thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện trong 45 hình thành và phát triển, những giá trị văn hóa đặc sắc trong đời sống tinh thần của người Jrai vùng hạ du sông Ba…

Chuỗi hoạt động góp phần tạo không khí sôi nổi kỷ niệm 45 ngày thành lập huyện, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa-thể thao đặc sắc; tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển của vùng đất Krông Pa đến người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Phố khuya

Phố khuya

(GLO)- Thỉnh thoảng có việc ra ngoài, trở về nhà khi trời đã ngả dần về khuya, tôi thường chạy xe thật chậm. Dường như những lúc đó, luôn có một lý do níu tôi chậm lại để quan sát một đời sống khác, khi phố đã vào đêm.
Phát triển văn hóa đọc

Phát triển văn hóa đọc

(GLO)- Trước sự chi phối mạnh mẽ của các loại hình giải trí cùng nhiều thiết bị công nghệ, việc “cạnh tranh” để xây dựng chỗ đứng nhất định của sách và văn hóa đọc trong đời sống là không hề dễ dàng.

Phố hoa

Phố hoa

(GLO)- Pleiku những ngày chớm hạ đủ sắc hoa rực rỡ, từ hoa dầu, hoa giấy đến bằng lăng, muồng hoàng yến, điệp vàng, phượng tím...