Chú trọng nâng cao an ninh, an toàn hàng không dân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình-Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia tổ chức vào sáng 15-8 tại Hà Nội.
Tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Xuân Hòa-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh-chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống bạo loạn, khủng bố và khẩn nguy hàng không tỉnh.
Điểm cầu tỉnh Gia Lai tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Ảnh: Lê Hòa
Điểm cầu tỉnh Gia Lai tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Ảnh: Lê Hòa
Theo đánh giá của Bộ Giao thông-Vận tải, tính đến ngày 15-6, cả nước có 200 tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam (tăng 20 chiếc so với năm 2018) và 31 trực thăng; có 22 sân bay hoạt động hàng không dân dụng, trong đó có 10 sân bay quốc tế. 6 tháng đầu năm, sản lượng điều hành bay đi/đến đạt 230 ngàn chuyến (tăng 3,1%), điều hành bay quá cảnh là 229 ngàn chuyến (tăng 2,5%); sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 56,8 triệu khách (tăng 8,4%), sản lượng hàng hóa 750 ngàn tấn. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện vận chuyển 26,8 triệu khách (tăng 7,7%) và 208,7 ngàn tấn hàng hóa (tăng 13,6%). Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 352 vụ vi phạm an ninh hàng không, trong đó nổi cộm là các vụ việc trộm cắp tài sản, hành lí, hàng hóa; vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay; thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không… Các vụ vi phạm hầu hết được ngăn chặn, xử lý kịp thời, không phát sinh thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn hàng không.
Riêng với tỉnh Gia Lai, theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, các chuyến bay đi/đến được đảm bảo an toàn tuyệt đối, chưa phát hiện các loại máy bay lạ xâm phạm vùng trời, bay sai quy tắc. Tại Cảng hàng không Pleiku, trong 6 tháng đầu năm có 1.784 chuyến bay đi/đến (giảm 406 lượt chuyến so với cùng kỳ). Tuy nhiên, đã xảy ra 1 trường hợp nguy cơ uy hiếp an toàn bay (chiếu đèn laser vào buồng lái). Qua kiểm tra, kiểm soát an ninh đã phát hiện 1.509 lượt hành khách vi phạm về vật phẩm nguy hiểm (giảm 291 lượt so với cùng kỳ). Lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo an ninh hàng không tại 5 trường học, 51 thôn, làng, tổ dân phố; tuyên truyền cá biệt 548 gia đình chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không…
Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Từ nay đến cuối năm, bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng ngành hàng không dân dụng, các ngành và địa phương cần tiếp tục chú trọng tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Cụ thể: xây dựng quy chế phối hợp bảo đảm an ninh mạng thông tin chuyên ngành hàng không; có phương án tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không, tăng cường kiểm soát an ninh, chống trộm cắp hành lý, hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không, chấn chỉnh tình trạng xác nhận sai nhân thân, giấy tờ cho hành khách; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các cảng hàng không…”.
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null