Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng để kiểm tra tình hình công tác quản lý, bảo vệ biên giới.
Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Ban Thường vụ Đảng ủy Biên phòng tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Tiến Hải-Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm và giúp đỡ Nhân dân xây dựng cuộc sống. Theo đó, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được triển khai đồng bộ, các lực lượng trên địa bàn biên giới luôn tổ chức tuần tra, kiểm soát, trực chiến, trực chỉ huy đúng quy định. Công tác đối ngoại Nhân dân, đối ngoại quốc phòng cũng được đơn vị  triển khai có hiệu quả. Nhờ đó, tình hình biên giới luôn được giữ vững, Nhân dân hai bên biên giới đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Bên cạnh đó, công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ địa phương xây dựng hệ thống chính trị cũng đạt được những kết quả tích cực. Nhờ đó, hiện nay trên 48 thôn, làng thuộc 7 xã biên giới của 3 huyện Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông không những xây dựng được thế trận biên phòng vững chắc, liên hoàn mà kinh tế-xã hội cũng ngày càng phát triển. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử 49 đảng viên thuộc các đồn Biên phòng về tham gia sinh hoạt ở 48 chi bộ thôn, làng trên biên giới và phân công 216 đảng viên phụ trách hộ gia đình. 
Phát biểu buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã biểu dương những kết quả mà Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, Bộ đội Biên phòng cần chủ động làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân vững mạnh; triển khai hiệu quả Luật Biên phòng.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp cuối năm, trước, trong, sau Tết Nguyên đán năm 2023, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tập trung các giải pháp giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển, tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.
                                                                                                                       VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null