Chư Sê: Nông dân tập trung phòng trừ sâu bệnh cho lúa Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa Đông Xuân 2021-2022. 
Theo ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, đến nay, bà con nông dân đã gieo trồng được gần 2.179 ha cây trồng các loại, đạt 90,4% kế hoạch và bằng 108,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lúa nước gieo sạ được 1.610 ha, đạt 100,6% kế hoạch; rau 400 ha, đạt 100% kế hoạch; cây hàng năm khác như khoai lang, bắp sinh khối, đậu các loại… 108,65 ha, đạt 31% kế hoạch. Để giúp người dân có điều kiện sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, huyện đã xuất kinh phí hỗ trợ hơn 55.165 kg lúa giống Đài Thơm 8 cho 2.330 hộ dân với tổng diện tích 424,35 ha. Hiện cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Một số diện tích xuất hiện sâu bệnh gây hại nhẹ, rải rác với tỷ lệ không đáng kể như: bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ.
Đang cùng vợ làm cỏ và dặm lại ruộng lúa tại cánh đồng làng Greo Sek (xã Dun), anh Rah Lan Then cho hay: “Gia đình mình có 6 sào lúa tại cánh đồng này. Vụ Đông Xuân năm nay, mình được huyện hỗ trợ 60 kg lúa giống Đài Thơm 8 để gieo trồng. Bên cạnh đó, cán bộ nông nghiệp xuống đồng hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Từ khi gieo sạ đến nay, mình thường xuyên ra đồng kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời sâu bệnh gây hại”. Theo anh Then, mọi năm với diện tích này, anh bón 3 bao phân. Trong khi đó, năm nay, giá phân bón tăng cao nên chỉ mua được 1 bao phân khiến việc chăm sóc cây lúa của gia đình gặp nhiều khó khăn.
Vợ chồng anh Rah Lan Then (làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê) chăm sóc lúa. Ảnh: Quang Tấn
Vợ chồng anh Rah Lan Then (làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê) chăm sóc lúa. Ảnh: Quang Tấn
Tại cánh đồng Vơng Chép (xã Ayun), nước từ công trình thủy lợi Plei Keo đã biến vùng đất khô cằn ngày nào trở nên xanh tốt. Những năm qua, bên cạnh được hỗ trợ giống lúa chất lượng cao, người dân còn được cán bộ nông nghiệp huyện xuống tận đồng ruộng hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Nhờ đó, người dân đã dần nắm bắt kỹ thuật canh tác lúa nước 2 vụ, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất cũng như các phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại. Đang lấy nước vào ruộng lúa đã được gieo sạ khoảng 1,5 tháng, anh Đinh Linh (làng Vơng Chép) phấn khởi cho biết: “Thời điểm này, cần bổ sung phân bón thúc để giúp cây lúa phát triển, đẻ nhánh. Đây cũng là thời điểm thường xuất hiện một số sâu bệnh hại tấn công cây lúa. Vì vậy, mình thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng trừ”.
Giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của người dân. Ảnh: Quang Tấn
Qua khảo sát, mực nước tại các suối, ao, hồ và giếng đào trên địa bàn huyện Chư Sê vẫn đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. Ảnh: Quang Tấn
Trao đổi cùng P.V, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê thông tin: Năm nay thời tiết thuận lợi nên cây trồng sinh trưởng tốt. Đối với những diện tích gieo sạ sớm, cây lúa đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh; các diện tích trà chính vụ trong giai đoạn đẻ nhánh. Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng và UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn người dân bón phân cân đối, tăng cường bón lân dễ tiêu và kali giúp cây lúa đẻ nhánh tốt. Đồng thời, khuyến cáo người dân thường xuyên phun thuốc phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại như sâu cuốn lá, bọ trĩ, đạo ôn, khô đầu lá lúa. “Để phòng-chống hạn vào cuối vụ, chúng tôi vận động người dân chủ động phát dọn, nạo vét kênh mương; kiện toàn các tổ điều tiết nước, phân chia lịch tưới hợp lý, tránh tình trạng tranh chấp nước tưới. Qua khảo sát, mực nước tại các suối, ao, hồ và giếng đào trên địa bàn huyện vẫn đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022”-ông Hợp cho biết.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.