Chư Prông: Quan tâm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, UBND huyện Chư Prông, Gia Lai đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, lãnh đạo huyện cũng tổ chức gặp gỡ và đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc trong dân.

Để làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định. Đồng thời, xử lý kỷ luật những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức tiếp công dân và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân. Chính vì thế, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của huyện đã có những chuyển biến tích cực.

 

Các cán bộ Thanh tra huyện xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: V.H
Các cán bộ Thanh tra huyện xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: V.H

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiếp 159 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh (giảm 43 lượt so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, tiếp công dân tại các phòng ban, đơn vị 29 lượt; tiếp tại các xã, thị trấn 130 lượt. Nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, vay mượn nhưng không trả, đe dọa đánh người… Sau các kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện ra thông báo giao cho các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc thẩm quyền giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh. Cùng với đó, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lãnh đạo huyện Chư Prông đã tổ chức 8 buổi gặp gỡ và đối thoại với các tầng lớp nhân dân, kịp thời xử lý những kiến nghị của nhân dân.

Qua đó, niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương ngày càng được củng cố. Để công tác tiếp công dân đạt hiệu quả, UBND huyện cũng đã tiến hành 2 cuộc thanh tra về trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với 6 đơn vị. Qua đó đã ban hành kết luận thanh tra đối với Chủ tịch UBND 4 xã: Ia Băng, Ia Me, Ia Drăng, Ia O trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; yêu cầu kiểm điểm 4 công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ này nhưng xảy ra sai phạm.

Nói về công tác tiếp công dân tại địa phương, ông Phạm Ngọc Toàn-Chủ tịch UBND thị trấn Chư Prông, cho biết: “Theo quy định, UBND thị trấn tổ chức tiếp công dân vào thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên, vào các buổi làm việc trong ngày, nếu công dân đến phản ánh, kiến nghị, thị trấn vẫn tổ chức tiếp để kịp thời giải quyết những vướng mắc. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tiếp 14 lượt công dân, đồng thời tiếp nhận 5 đơn khiếu nại, tố cáo; tỷ lệ giải quyết đạt 100%”.

Bên cạnh hoạt động tiếp công dân, từ đầu năm đến nay, huyện đã tiếp nhận 93 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (giảm 23 đơn so với cùng kỳ năm 2017). Đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện là 12 đơn, còn lại thuộc thẩm quyền của cấp xã. Đến nay, huyện và các xã, thị trấn đã giải quyết xong 75/93 đơn, đạt 80,6%; số đơn thư còn lại vẫn trong thời hạn giải quyết. Qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, UBND huyện đã ban hành 1 quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Minh Đức ở xã Ia Boòng; quyết định công nhận một phần nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Ia Púch. Đồng thời, kiến nghị xử lý kỷ luật đối với 1 công chức Địa chính-Xây dựng có sai phạm; đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý trách nhiệm đối với 1 tập thể và 2 cá nhân có sai phạm; thu hồi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi 8.196 m2 đất cấp không đúng quy định.

Bên cạnh đó, để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm, công tác thanh tra cũng được huyện Chư Prông chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra huyện đã tiến hành 4 cuộc thanh tra, trong đó đã kết thúc 2 cuộc. Qua công tác thanh tra, ngoài việc đề nghị kiểm điểm 4 công chức liên quan đến công tác tiếp công dân ở các xã thì Thanh tra huyện cũng đã phát hiện những sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý tài chính tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Thăng Hưng). Thanh tra huyện đã đề nghị kiểm điểm 4 cá nhân và thu hồi số tiền sai phạm hơn 14 triệu đồng.

Ông Nguyễn Kiên Cường-Chánh Thanh tra huyện Chư Prông: “Hiện nay, chúng tôi đã kết thúc 1 cuộc thanh tra về tài chính ngân sách, chuẩn bị ra kết luận thanh tra. Thời gian tới, Thanh tra huyện sẽ tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, đồng thời kiến nghị UBND huyện xử lý nghiêm đối với các địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null