Chư Pah tăng tỷ trọng chăn nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chư Pah là địa phương không có thế mạnh phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, hình thành trang trại chăn nuôi song lại phát triển mạnh ở mô hình chăn nuôi hộ cá thể, nhất là vật nuôi chủ lực là trâu, bò lai, bò thể trọng lớn và heo lai.

Đến thời điểm này, ngoài phát triển đàn trâu lên  đến 1.130 con, bằng 121% kế hoạch tỉnh giao thì tổng đàn bò của huyện đến 22.500 con, trong đó bò lai, bò thể trọng lớn 9.765 con, chiếm trên 43%; đàn heo 30.115 con, trong đó heo lai 28.300 con, chiếm gần 94% so với tổng đàn.

 

 

Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah- ông Phạm Minh Châu thì nguồn lực của địa phương, sự năng động của người chăn nuôi chính là yếu tố quyết định kết quả trên. Khẳng định như thế là vì quá trình phát triển lĩnh vực chăn nuôi, Chư Pah chưa có sự hỗ trợ thỏa đáng giúp nông dân nâng tỷ lệ heo lai so với tổng đàn.

Thế nhưng nắm bắt được nhu cầu của thị trường, người dân trên địa bàn đầu tư nuôi heo lai tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Các công ty sản xuất thức ăn gia súc tìm đến các hộ nuôi heo xã Ia Mơ Nông, Hòa Phú, Nghĩa Hưng liên kết mở rộng quy mô chăn nuôi. Theo đó, các công ty hướng dẫn người chăn nuôi kỹ thuật làm chuồng, xử lý biogas, cung cấp thức ăn chăn nuôi và tiêu thụ heo thịt thông qua hợp đồng với giá sàn có lợi cho người chăn nuôi nên nhiều hộ dân mở rộng quy mô chăn nuôi heo lai hàng ngàn con.

Việc liên kết trên diễn ra ở phạm vi hẹp, tự phát và không thông qua cơ quan chức năng; song các cơ quan có trách nhiệm của huyện khuyến khích người chăn nuôi chủ động mở rộng mối liên kết này; đồng thời khuyến khích nông dân các xã, thị trấn tiếp tục phát triển đàn heo lai cung cấp heo thịt cho thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, bằng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, huyện đã đầu tư mô hình nuôi heo rừng lai tại 2 xã Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa; chim bồ câu tại thị trấn Phú Hòa và xã Nghĩa Hòa; nuôi Hưu Sao tại xã Ia Ly. Nổi bật là đầu tư 50 triệu đồng xây dựng mô hình nuôi 3.500 con chim cút của hộ ông Phạm Sỹ Tiến, thôn 4, thị trấn Phú Hòa đã cho hiệu quả khả quan. Theo tính toán của người nuôi thì lượng trứng cút bán ra thị trường Chư Pah và tỉnh Kon Tum trên 3.000 trứng/ngày.

Với giá bán bình quân 500 đồng/trứng cộng với tiền bán phân chim cút khoảng 3 triệu đồng cho thấy mô hình nuôi chim cút cho thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng… Hiệu quả kinh tế từ các mô hình vật nuôi thí điểm mang lại thúc đẩy người dân đang đầu tư nhân rộng, hình thành cơ cấu vật nuôi đa dạng. Sự đa dạng vật nuôi cung cấp nhu cầu tiêu thụ của thị trường trên đã nâng giá trị lĩnh vực chăn nuôi của huyện Chư Pah đạt trên 107 tỷ đồng, chiếm gần 15% tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp.

Và tỷ trọng này sẽ đạt mức 25% vào năm 2015 theo giải pháp tiếp tục cân đối kinh phí đầu tư nâng tỷ lệ bò lai, bò thể trọng lớn so với tổng đàn;  xây dựng các mô hình vật nuôi thí điểm để phát triển lĩnh vực chăn nuôi đa dạng phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường vẫn được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Quang Văn

Có thể bạn quan tâm

Nông nghiệp công nghệ cao dưới chân núi Ia Phí

Ia Phí đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Những năm gần đây, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Mỗi mô hình, trang trại đều góp một sắc màu vào bức tranh chung của sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để có nền nông nghiệp xanh - sạch - bền vững.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

null