Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các chủ đầu tư/ban quản lý dự án huy động bổ sung nhân lực, máy móc, áp dụng các giải pháp kỹ thuật để phấn đấu rút ngắn thời gian thi công cao tốc Bắc-Nam.
Đó là quan điểm của nhiều người xung quanh đề xuất phạt đến 1 tỉ đồng đối với các chủ đầu tư không công khai thông tin dự án đã thế chấp ngân hàng mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến.
Từ 1.8, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án bất động sản bắt buộc phải nhận tiền thanh toán từ khách hàng thông qua chuyển khoản ngân hàng. Quy định này sẽ chấm dứt tình trạng ôm cả bao tải tiền đi mua nhà đất vẫn khá thịnh hành hiện nay.
Thông tin được ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tại hội thảo "Chính sách mới - Trợ lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".
Nhiều người không khỏi kinh ngạc khi giá bất động sản đã và đang tăng mạnh, bất chấp thị trường vẫn đang trong giai đoạn khó khăn. Điều gì đang xảy ra trên thị trường?
Sau nhiều văn bản của huyện Tây Sơn về việc đề nghị chuyển 50 tỷ đồng để địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19, chủ đầu tư đã chuyển trước 13,7 tỷ đồng.
(GLO)- Ngày 29-4, Sở Công thương Gia Lai cho biết đang tiến hành phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố tại cánh quạt trụ số WT04, Nhà máy điện gió Ia Le 1, do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện gió Cao Nguyên 1 làm chủ đầu tư.
(GLO)-Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 702/UBND-KTTH gửi Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
(GLO)- Sự chủ động của các chủ đầu tư từ khâu phê duyệt dự án, lập hồ sơ đến bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu... là vô cùng quan trọng để các dự án hoàn thành đúng thời gian quy định. Do vậy, để đảm bảo việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019 được thuận lợi, các chủ đầu tư cần nâng cao hơn nữa sự chủ động trong tất cả các khâu.
(GLO)- Quý I-2021, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) có 4/25 công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành và được thanh toán vốn; các công trình còn lại đang được nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.
(GLO)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông vừa ký Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn liên ngành kiểm tra Dự án thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa. Ông Đỗ Việt Hưng-Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 2358/UBND-KTTH phê bình các chủ đầu tư chậm triển khi các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công và chủ đầu tư Dự án thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) với tổng số tiền 395 triệu đồng.
Văn bản số 5067/BNN-XD ban hành ngày 11/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ký đã điểm tên hàng loạt “ông lớn“ thuộc danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 6 tháng đầu năm 2021.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo Công văn số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26-8-2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT).
(GLO)- Ngày 15-10, đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do ông Phạm Xuân Hường-Trưởng ban Truyền thông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) về công tác phối hợp trong triển khai thực hiện dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2.
Lãnh đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện cho biết, trong năm 2021, sẽ cắt giảm khoảng 1,3 tỉ KWh năng lượng tái tạo, trong đó có hơn 500 triệu KWh do vấn đề thừa nguồn vào các thời điểm trưa, quá tải đường dây 500kw.
(GLO)- Năm 2016, tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Ayun Pa là hơn 175,726 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách trung ương là 126,725 tỷ đồng và nguồn ngân sách địa phương hơn 49 tỷ đồng. Nguồn vốn trên bố trí cho 43 công trình (7 công trình chuyển tiếp, 36 công trình khởi công mới). Khối lượng thực hiện tính đến ngày 30-9 là hơn 97,692 tỷ đồng, đạt 55,6%; giá trị giải ngân ước khoảng 107,515 tỷ đồng, đạt 61,2%. Đến nay, có 26 công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
Mưa bão, trộm cắp, thiếu đường vận chuyển, chưa cắm mốc bàn giao cho thuê mặt nước biển, thiếu vật liệu, thiếu lao động chất lượng cao... là những lý do điện gió kêu khó trong khi vẫn cam kết đóng điện đúng tiến độ trước ngày 31.10.
Câu chuyện tiết giảm sản lượng điện năng lượng mặt trời ở miền Trung - Tây Nguyên vẫn chưa có lời kết khi ngành điện và các doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung. Đã đến lúc các bên cần ngồi lại để tháo gỡ vướng mắc theo hướng đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa doanh nghiệp và ngành điện.
(GLO)- Việc liên tục phải tiết giảm, sa thải công suất phát điện đã khiến nguồn thu từ điện mặt trời (ĐMT) áp mái của các nhà đầu tư tại Gia Lai sụt giảm nghiêm trọng. Áp lực lãi suất ngân hàng từ các khoản vay để đầu tư vào ĐMT đang khiến các doanh nghiệp kêu cứu.