Giám sát quyết toán đầu tư công tại huyện Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc UBND huyện Mang Yang về tình hình quyết toán các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

quang-canh-buoi-giam-sat-anh-ha-duy-1708.jpg
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Mang Yang. Ảnh: Hà Duy

Từ năm 2021 đến nay, huyện Mang Yang có 47 công trình, dự án hoàn thành đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán với tổng trị giá gần 109 tỷ đồng. Thời gian quyết toán được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11-11-2021 của Chính phủ.

Các chủ đầu tư thực hiện công tác lập và nộp báo cáo quyết toán đảm bảo quy định, tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn trong suốt công tác thẩm tra hồ sơ quyết toán. Theo UBND huyện, quá trình lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, vướng mắc.

Sau khi nghe ý kiến từ các thành viên của đoàn giám sát, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: Công tác thanh quyết toán các công trình, dự án đầu tư công nhiều khi dồn vào cùng một thời điểm nên ít nhiều gây ảnh hưởng đến triển khai công tác này. Những năm gần đây, các công trình cấp xã rất nhiều do có 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tuy nhiên, việc thực hiện công tác quyết toán các công trình cấp xã là cả một vấn đề do năng lực chuyên môn, trình độ của cán bộ xã vẫn còn hạn chế. Huyện cũng ghi nhận góp ý của đoàn giám sát là một số hồ sơ vẫn còn chậm và sẽ khắc phục trong thời gian tới.

doan-giam-sat-di-thuc-te-tai-truong-trung-hoc-co-so-hra-huyen-mang-yang-anh-ha-duy-8602-3-2127.jpg
Đoàn giám sát đã đi thực tế tại Trường Trung học Cơ sở Hra. Ảnh: Hà Duy

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách nhận định: Huyện Mang Yang là một trong những địa phương làm rất tốt công tác quyết toán các công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên vẫn còn hồ sơ bị chậm. Vì có công trình chậm lập hồ sơ quyết toán, nghĩa là vi phạm theo quy định nên phải xử phạt, huyện nên chỉ đạo vấn đề này. Đối với việc số lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu, huyện nên thành lập tổ giúp việc cho huyện trong việc làm công tác thẩm tra quyết toán.

Đoàn giám sát cũng đã đi thực tế tại 2 công trình, gồm: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; Trường Trung học cơ sở Hra (xã Hra).

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

(GLO)- Với lợi thế về rừng và nông nghiệp, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Dự án RECAF với nguồn vốn 25 triệu USD được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân.

null