Chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3: Vụ tấn công lớn chưa từng thấy ở Kiev, Mariupol bị dội bom 10 phút 1 lần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm qua các vụ nổ lớn đã xảy ra tại một quận mới của Kiev cho thấy chiến tranh đã vào tới thủ đô, và có nhiều thông tin về vụ tấn công được cho là mạnh nhất từ trước tới nay nhằm vào Kiev.

Tấn công tên lửa ở Kiev

Đó là vụ tấn công rạng sáng 21/3 nhằm vào Trung tâm mua sắm Retroville, nằm giữa khu phố Vinogradar và Podolsk ở phía tây bắc của Kiev. Nga khẳng định họ tấn công trung tâm này sau khi phát hiện thấy pháo tên lửa của Ukraine được giấu tại đây.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video mà họ cho rằng qua đó cho thấy pháo tên lửa của Ukraine giấu trong các tòa nhà dân sự và bên trong trung tâm mua sắm. Địa điểm này đã bị phá hủy chỉ trong một đêm trong một cuộc tấn công bằng tên lửa.


 

Khu vực trung tâm thương mại sau vụ tấn công. Ảnh từ Twitter.
Khu vực trung tâm thương mại sau vụ tấn công. Ảnh từ Twitter.
Hình ảnh trung tâm thương mại bị phá huỷ sau vụ tấn công của Nga. Ảnh: Anadolu.
Hình ảnh trung tâm thương mại bị phá huỷ sau vụ tấn công của Nga. Ảnh: Anadolu.


Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên: “Đêm 21/3, một vũ khí tầm xa có độ chính xác cao đã được sử dụng để tiêu diệt dàn pháo tên lửa phóng hàng loạt của Ukraine và căn cứ nơi họ cất giữ đạn dược trong một trung tâm mua sắm không còn hoạt động”.

Người phát ngôn quân đội Nga nói thêm rằng quân đội Ukraine đã sử dụng khu vực lân cận Vinogradar làm căn cứ,  cảnh quay giám sát cho thấy rất rõ. Đoạn video kết thúc với cảnh một tên lửa nhằm vào  địa điểm này.

Còn chính quyền Ukraine mô tả đây là một vụ đánh bom bừa bãi nhằm vào một mục tiêu dân sự. Các dịch vụ khẩn cấp của Ukraine thông tin vụ nổ làm chết 8 dân thường.

Một tòa nhà chín tầng cao nhất tại đó đã bị hư hại nặng nề do vụ nổ và đám cháy phải đến giữa trưa qua mới dược dập tắt. Khu vực chung bị tàn phá, theo hình ảnh hậu quả. Các cửa sổ trong các tòa nhà dân cư cách đó hàng trăm mét đã bị sóng xung kích làm vỡ tung.

Sau các đợt pháo kích, Thị trưởng Kiev đã tuyên bố kéo dài lệnh giới nghiêm từ tối 21/3 đến sáng 23/3.

Mariupol liên tiếp bị ném bom

Tại Mariupol, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt mặc dù Nga dã ra tối hậu thư kêu gọi thành phố buông súng lúc 5h sáng qua. Nga đề nghị mở hành lang an toàn ra khỏi Mariupol, một đường dẫn về phía đông sang Nga, một đường dẫn về phía tây sang các vùng khác của Ukraine. Song phía Ukraine đã thẳng thừng bác bỏ việc đầu hàng.

Thành phố Mariupol đã bị ném bom liên tiếp ngày thứ  6. Sĩ quan Tiểu đoàn Azov nói rằng ở Mariupol cứ 10 phút lại một trận bom.

“Bom rơi cứ 10 phút một lần. Tàu chiến hải quân Nga cũng nã pháo. Hôm qua binh lính Ukraine đã tiêu diệt 4 xe tăng cùng nhiều xe bọc thép và binh lính Nga. Chúng tôi vẫn cần vũ khí, vũ khí chống tăng và phòng không” - Đại uý Svyatoslav Palamar thuộc TIểu đoàn Cận vệ Quốc gia Azov nói.

Khoảng 100 nghìn dân được cho là đã rời khỏi thành phố trước chiến tranh, hàng chục nghìn người rời đi trong tuần qua theo hành lang nhân đạo.

Còn khoàng 300 nghìn người dân vẫn kẹt tại thành phố cảng miền nam này trong điều kiện kết sức tồi tệ thiếu điện, nước, đồ ăn và bị cát đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Trong khi Nga tăng cường không kích Mariupol, các cuộc tấn công trên bộ ở các khu vực khác của Ukraine có vẻ vẫn bế tắc.

 

 Khói bốc lên từ các toà nhà cháy ở Mariupol. Ảnh: Maxar.
Khói bốc lên từ các toà nhà cháy ở Mariupol. Ảnh: Maxar.


Trong diễn văn đêm qua Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu ngắn  cập nhật về tình hình chiến sự ngày 21/3. Ông nói rằng Mariupol đã bị "nghiền nát thành tro" nhưng vẫn sống sót và kêu gọi người dân tiếp tục chiến đấu.

Ngoài ra, theo ông Zelensky, một máy bay phản lực của Nga đã bị bắn rơi ở khu vực Kharkiv, gần Chuhuiv và nói rằng quân đội Ukraine ”đã bắn hạ rất nhiều máy bay phản lực và máy bay trực thăng của Nga”.

Tám hành lang nhân đạo đã đi vào hoạt động hôm thứ Hai ngoài các vùng Kyiv, Donetsk và Luhansk. Vorzel, Bucha, Velyka Dymerka, Mariupol, Lysychansk, Severodonetsk, Popasna và Kreminna. Tổng cộng 8.057 người đã được sơ tán.

Một quan chức quốc phòng Mỹ thông tin, 2 ngày qua Nga đã tăng cường số chuyến bay, trong đó 24 giờ qua có tới 300 lần xuất kích, và hơn 3.300 quả tân lửa đã được bắn vào Ukraine từ đầu cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Ukraine vẫn giữ sức kháng cự, còn lực lượng Nga chỉ cách Kiev 25km.

Mỹ sẽ cung cấp vũ khí phòng không tầm xa cho Ukraine

Mỹ đang “thảo luận liên tục” với các quốc gia khác để cung cấp cho Ukraine “các loại khả năng phòng thủ bao gồm phòng không tầm xa, mà chúng tôi biết rằng họ có thể  sử dụng dễ dàng”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tiết lộ trong cuộc họp tại Lầu Năm Góc hôm qua 21/3.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đến thăm Slovakia và Bulgaria tuần trước sau khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels.

CNN trước đó đưa tin Mỹ đang thảo luận với Slovakia về việc Slovakia cung cấp vũ khí phòng không S-300 cho Ukraine để đổi lấy vũ khí khác bù đắp, song hai bên chưa công bố thoả thuận nào.

 

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 21/3. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 21/3. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.


CNN cũng dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, các chuyến hàng  trong gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 800 triệu USD đã bắt đầu được gửi đi nhưng vẫn chưa đến Ukraine.

Một quan chức chính quyền khác nói với CNN rằng, theo kế hoạch, thiết bị sẽ bắt đầu được vận chuyển vào cuối tuần này, vì vậy việc giao hàng sẽ bắt đầu trong vài ngày tới.

Các lô hàng này sẽ rất quan trọng đối với lực lượng phòng thủ Ukraine trước sự tấn công dữ dội của Nga. Lô đầu tiên sẽ bao gồm 100 máy bay không người lái có vũ trang.

Về kho vũ khí của Nga, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên rằng có vẻ các lực lượng Nga đang bắt đầu "có vấn đề về nguồn cung các loại vũ khí dẫn đường chính xác".  Đó là lý do Nga sử dụng ngày càng tăng bom câm, hoặc một số bom, đạn được dẫn đường chính xác của họ "không phóng được hoặc không trúng mục tiêu hoặc không phát nổ khi tiếp xúc", quan chức này cho biết.

Một quan chức cấp cao khác của NATO nhận định: Không bên nào lùi bước trong cuộc xung đột. Các dấu hiệu cho thấy sự bế tắc đang xuất hiện trong cuộc chiến của Nga với Ukraine, với các lực lượng mặt đất của Nga vẫn bị đình trệ và máy bay chiến đấu của Nga không thể tiếp cận dù sức mạnh vượt trội so với Ukraine.

Đàm phán vẫn tiếp tục qua video nhưng không thu hẹp được khoảng cách, khi Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine giải trừ vũ khí và tuyên bố trung gian, còn Ukraina cần có các bảo đảm an ninh và Nga rút hết quân. Tổng thống Zelensky nói rằng nếu hai bên đạt được thoả thuận thì Ukraine vẫn cần trưng cầu dân ý về thoả thuận này.

LHQ cho biết chiến sự đã khiến gần 3,5 triệu người rời bỏ Ukraine.

 

Hơn 3,3 triệu người tị nạn đã rời bỏ Ukraine. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.
Hơn 3,3 triệu người tị nạn đã rời bỏ Ukraine. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.


https://danviet.vn/chien-su-nga-ukraine-ngay-22-3-vu-tan-cong-lon-chua-tung-thay-o-kiev-mariupol-bi-doi-bom-10-phut-1-lan-20220322091215244.htm

Theo V.N (Dân Việt, CNN, RT, Guardian)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.