Ukraine - Nga vừa đàm vừa đánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những dấu hiệu về việc thỏa hiệp đang dần được các bên liên quan trong khủng hoảng Ukraine ghi nhận, bất chấp chiến sự vẫn diễn ra.
 

Tố cáo lẫn nhau

Hôm qua 16.3, cả Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tố cáo qua lại về các cuộc tấn công ở vùng do hai bên kiểm soát. Lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk cho biết Ukraine nã pháo vào vùng Donbass và một tòa chung cư tại TP.Vasilievka ở miền nam làm 2 dân thường thiệt mạng, theo Hãng tin Sputnik.

Phía Ukraine thông báo một tòa chung cư 12 tầng ở Kyiv bị nã pháo vào rạng sáng trong khi TP.Kharkiv bị tấn công trong đêm làm 2 người thiệt mạng. Các bên lâu nay vẫn tuyên bố không tấn công các mục tiêu dân sự. Reuters dẫn lời Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho hay nước này đang thực hiện một số đợt phản công ở nhiều mặt trận và binh sĩ Nga chưa thể tiến thêm vì thiếu nguồn lực.

 

 Đội cứu hỏa dập lửa tại một tòa nhà bị nã pháo ở Kyiv. Ảnh:  Reuters
Đội cứu hỏa dập lửa tại một tòa nhà bị nã pháo ở Kyiv. Ảnh: Reuters


Ukraine cáo buộc Nga còn tấn công TP.Zaporizhzhia, nơi lánh nạn của hàng ngàn người từ Mariupol chạy sang. Ước tính khoảng 20.000 người đã rời khỏi Mariupol qua hành lang nhân đạo mà hai bên đạt được. Trong khi đó, hơn 3 triệu người đã rời khỏi Ukraine sang các nước khác từ khi chiến sự bắt đầu vào ngày 24.2, theo LHQ.

Trong khi đó, việc đàm phán giữa Ukraine và Nga vẫn được duy trì. Quan chức Mykhailo Podoliak của đoàn đàm phán Ukraine nhận xét rằng chắc chắn có cơ sở cho sự thỏa hiệp, tuy có những “mâu thuẫn nền tảng” trong quá trình đối thoại. Trong bài phát biểu rạng sáng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận thấy “những quan điểm thực tế hơn” trên bàn đàm phán. Bên cạnh đó, ông Zelensky thừa nhận thực tế rằng Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nhưng nhấn mạnh Kyiv sẽ tìm cách đạt được những cam kết an ninh từ các bên liên quan nhằm bảo vệ sự độc lập.

Trong chuyến thăm Kyiv ngày 15.3, thủ tướng các nước Ba Lan, CH Czech và Slovenia tuyên bố Ukraine “không đơn độc”, thậm chí có đề xuất đưa lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đến.

Mô hình phi quân sự

Nhận định về tiến trình đàm phán, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng tuy còn khó khăn nhưng đã có một chút hy vọng về sự thỏa hiệp. Những vấn đề đang được bàn bạc gồm tình trạng trung lập của Ukraine kèm theo sự cam kết an ninh, quyền của người nói tiếng Nga tại Ukraine, an ninh cho người dân ở miền đông. Bên cạnh đó, ông Lavrov còn nêu điều kiện là không có sự hiện diện của vũ khí nguy hiểm tại Ukraine, ngay cả khi nước này không gia nhập NATO.

 

NATO lên kế hoạch tăng quân cho cánh đông

NATO dự kiến sẽ chuẩn bị kế hoạch mới nhằm đề phòng mối đe dọa an ninh ở cánh đông của khối, gồm việc tăng cường thêm binh sĩ và hệ thống phòng thủ tên lửa, theo The Guardian. Tuy ít nhất 10 thành viên lớn nhất của NATO đã triển khai khí tài và binh sĩ đến sườn đông và đặt một lực lượng khác trong tình trạng sẵn sàng, liên minh này vẫn đang cân nhắc điều chỉnh kế hoạch trước tình hình an ninh mới tại châu Âu trong trung hạn. Quốc hội Slovakia mới đây cũng phê chuẩn việc cho phép NATO triển khai thêm 2.100 binh sĩ tại nước này.

 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ các bên đang xem xét khả năng về một Ukraine phi quân sự, trung lập, nhưng có quân đội như mô hình của Áo hoặc Thụy Điển. Quan chức Podoliak của Ukraine xác nhận nội dung này, nhưng nhấn mạnh mô hình trung lập phải đi kèm thỏa thuận ràng buộc pháp lý của các nước bảo trợ nhằm ngăn trường hợp Ukraine bị tấn công, theo Reuters.

Mặt khác, HĐBA LHQ dự kiến bỏ phiếu về nghị quyết của Nga, bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại và quanh Ukraine. Trước đó, Pháp và Mexico soạn nghị quyết kêu gọi “chấm dứt thù địch” tại Ukraine, nhưng lo ngại bị Nga phủ quyết nên chọn cách trình lên Đại hội đồng LHQ. Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia tuyên bố nước này sẽ tự soạn thảo nghị quyết, trong đó còn bày tỏ lo ngại về những báo cáo có dân thường thương vong, theo AFP. Nghị quyết yêu cầu bảo vệ dân thường, gồm nhân viên nhân đạo, tại những vùng có nguy cơ. Nghị quyết sẽ được thông qua nếu được 9/15 thành viên HĐBA phê chuẩn và không có thành viên thường trực nào phủ quyết.

Theo Bảo Vinh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.