Cuốn sách được chia thành 6 phần, mô phỏng đúng quy trình thực tế của một "thợ săn học bổng" chuyên nghiệp. Điều làm nên sức nặng cho nội dung chính là tính xác thực, bởi sách mang đến các ví dụ thực tế từ chính trải nghiệm của LinhUK và những học viên mà cô đã hướng dẫn thành công.
"Chiến lược săn học bổng" nhận định rằng: “Học bổng không phải là phần thưởng dành cho người giỏi nhất, mà dành cho người chuẩn bị tốt nhất”. Cuốn sách không tập trung vào những câu chuyện thành công mà đi vào bóc tách quá trình săn học bổng thành một bài toán có thể phân tích: có đầu vào, có chiến lược và có cách triển khai.
Người đọc sẽ bắt gặp những câu chuyện về việc biến một bảng điểm không quá xuất sắc trở thành một hồ sơ đầy cảm hứng hay cách xử lý khéo léo những khoảng trống trong sự nghiệp.
Một trong những bài học đắt giá nhất trong cuốn sách là xóa bỏ lầm tưởng về "ứng viên hoàn hảo" để thay thế bằng khái niệm về "sự phù hợp". Xuyên suốt tác phẩm là quan điểm: Học bổng không phải là đích đến cuối cùng, mà là công cụ quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn cá nhân.
Cuốn sách còn lồng ghép tinh thần nhân văn về việc cho đi cũng như phụng sự cộng đồng. Tác giả định hướng người đọc cách để "nhận" lấy một suất học bổng, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người học đối với xã hội sau khi thành danh.
Được biết, LinhUK (Nguyễn Diệu Linh) là người hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn quốc tế. Tác giả cuốn sách theo đuổi hướng tiếp cận giáo dục mang tính hệ thống, nhấn mạnh việc hiểu bản thân và xây dựng lộ trình phát triển dài hạn.