Chiếm dụng đất đã có chủ, còn bắt giữ người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Lực lượng chức năng TP. Pleiku đang xác minh làm rõ vụ việc bà T.T.T. (trú tại TP. Pleiku) ngang nhiên chiếm dụng đất và tài sản trên đất của ông Đ.B.K. (trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

z6263816577469-50835d6742fad13b004d3d03a34d96c3.jpg
Lực lượng Công an TP. Pleiku đến hiện trường điều tra vụ việc.Ảnh: R.H

Theo tìm hiểu, vào tháng 12-2023, ông Đ.B.K. (trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) mua nhiều thửa đất của bà N.T.H. (trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) có vị trí liền kề tại khu vực phường Hội Phú (TP. Pleiku). Tuy nhiên, sau khi mua đất, có người khác tự xưng đã mua các thửa đất này trước ông K..

Qua tìm hiểu, ông được biết bà T.T.T. (trú TP. Pleiku) là người đã thỏa thuận mua đất từ gia đình bà H. và đã đặt cọc tiền trước đó. Tuy nhiên, đến ngày công chứng theo thỏa thuận, bà T. lại trì hoãn và không thực hiện hợp đồng. Do khó khăn tài chính, gia đình bà H. đã quyết định bán lại các thửa đất cho ông K.

Sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán, sang nhượng theo quy định, ông K. đến kiểm tra tài sản của mình thì phát hiện bà T. tự ý cho ông N.T.Kh. (trú TP. Pleiku) thuê canh tác. Ngay sau đó, ông K. đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương về hành vi sử dụng trái phép tài sản của ông Kh. Từ đó, các bên xảy ra tranh chấp các thửa đất nói trên.

Clip hiện trường vụ việc.Thực hiện: R.H

Đỉnh điểm, vào sáng ngày 25-1-2025, khi ông K. đến sửa chữa lại căn nhà trên mảnh đất của mình thì bị vợ chồng bà T. ngăn cản. Để giải quyết các vấn đề tranh chấp, ông K. đã gọi điện báo cho Công an phường Hội Phú và cán bộ Tổ dân phố 6 đến làm việc. Tuy nhiên, khi 2 cán bộ Công an và 1 cán bộ tổ dân phố đến giải quyết, chồng bà T. khóa trái cổng khiến những người này cùng ông K. không thể ra ngoài trong nhiều giờ đồng hồ.

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng TP. Pleiku đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, sau khi vận động mở khóa cổng không thành, cơ quan chức năng đã tiến hành phá khóa để vào làm việc và lấy lời khai của các bên liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.