Chỉ huy thủy quân lục chiến ở Mariupol 'sốc' trước lý do các chiến binh nước ngoài đến Ukraine tham chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại tá Vladimir Baranyuk - chỉ huy Lữ đoàn bộ binh hải quân số 36 của Kiev tuyên bố rằng ông đã rất sốc và ngạc nhiên trước lý do mà các chiến binh người Anh trong đơn vị của ông đưa ra để tham chiến ở Ukraine, theo RT.

Nhiều chiến binh, lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine chiến đấu kể từ khi Nga tuyên bố chiến dịch đặc biệt nhằm vào Ukraine. Ảnh RT
Nhiều chiến binh, lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine chiến đấu kể từ khi Nga tuyên bố chiến dịch đặc biệt nhằm vào Ukraine. Ảnh RT



Đại tá Vladimir Baranyuk cho biết, đơn vị của ông có một số người nước ngoài và luật pháp Ukraine cho phép công dân từ các quốc gia khác tham gia lực lượng vũ trang Ukraine.

“Họ ký hợp đồng chính thức và phục vụ", vị đại tá nói.

Đại tá Baranyuk chia sẻ có ít nhất 2 chiến binh nước ngoài - "cả hai đến từ Vương quốc Anh" - nằm dưới quyền chỉ huy của ông.

“Một người tên là Aiden. Người còn lại tôi không nhớ tên…”, ông Baranyuk nói.

Theo RT, Đại tá Ukraine có thể đề cập đến công dân Anh Aiden Aslin và Shaun Pinner, 2 chiến binh nước ngoài bị bắt tại thành phố Mariupol vào tháng Tư. Aslin và Pinner, những người được cho là lính đánh thuê, hiện bị Cộng hòa Nhân dân Donetsk buộc tội chống lại thường dân.


 

Đại tá Vladimir Baranyuk. Ảnh RT
Đại tá Vladimir Baranyuk. Ảnh RT


Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hứa vào cuối tháng 4 sẽ “ làm những gì chúng ta có thể ” để giải thoát 2 lính đánh thuê trên thông qua trao đổi tù nhân. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh chỉ ra rằng việc đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này là tùy thuộc vào Ukraine.

Theo đại tá Baranyuk, ông đã hỏi các chiến binh nước ngoài về lý do tại sao họ đến Ukraine chiến đấu.

“Khi tôi nắm quyền chỉ huy lữ đoàn, tôi đã thử hỏi họ lý do. Họ nói rằng họ muốn chiến đấu. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời của họ. Tôi hỏi, "tại sao chứ? Lý do là gì? Các anh không thể kiếm tiền bằng việc khác ư? Họ trả lời: Không phải vậy. Chúng tôi là những người thích phiêu lưu", viên sĩ quan Ukraine nói và cho biết thêm rằng, những chiến binh nước ngoài cũng không có gì đặc biệt. Họ đều giữ các chứ vụ bình thường trong đơn vị.

“Tôi không thể nói rằng họ đã làm bất cứ điều gì phi thường; rằng họ khác biệt so với lính thủy đánh bộ của chúng tôi", ông Baranyuk cho biết.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ước tính có khoảng 6.824 lính đánh thuê nước ngoài từ 63 quốc gia đã đến Ukraine chiến đấu, đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong số này, có 1.035 người đã bị “loại bỏ”, trong khi hơn 900 người khác đã bỏ trốn khỏi Ukraine.

Đại tá Baranyuk và lực lượng thủy quân lục chiến của ông đã được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng ngoại ô phía bắc của Mariupol, một thành phố cảng chiến lược ở phía đông nam của Ukraine, khỏi các lực lượng Nga.

Đại tá Baranyuk bị các lực lượng Nga bắt khi đang nỗ lực chạy trốn khỏi thành phố. Viên đại tá cho biết, ông đã cố gắng trốn khỏi Mariupol cùng với một số người trung thành sau khi nhận ra rằng những lời hứa về việc gửi tiếp viện của Kiev là dối trá.

Theo RT, Mariupol là nơi xảy ra giao tranh nặng nề nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, và bị tàn phá nặng nề.

Hiện thành phố này gần như bị quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Hiện ở Mariupol chỉ còn nhà máy thép Azovstal - nơi tập trung các binh sĩ Kiev và các chiến binh dân tộc chủ nghĩa của Tiểu đoàn Azov khét tiếng - là nơi trú ẩn cuối cùng của quân kháng chiến Ukraine.

https://danviet.vn/dai-ta-ukraine-soc-truoc-ly-do-cac-chien-binh-nuoc-ngoai-tham-chien-o-ukraine-20220511123315139.htm
 

Theo Minh Nhật (Dân Việt/RT)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.