Châu Á: lộ diện "quái thú" đầu khủng long, đuôi phượng hoàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một sinh vật cổ quái với đầu và thân mình như khủng long, đôi cánh rộng, bộ lông quạ và chiếc đuôi dài đẹp như phượng hoàng từng tung cánh trên lục địa của chúng ta.



Sinh vật được đặt tên là Wulong bohaiensis, dựa theo tên huyện Vũ Long (Wulong), Trùng Khánh, Trung Quốc, nơi nó được phát hiện. Wulong bohaiensis được xác định là một con khủng long biết bay và có lông, sống cách đây 120 triệu năm, tức thuộc kỷ Phấn Trắng.

 

 Con khủng long kỳ dị được các nhà khoa học tái hiện - ảnh: Erick Toussaint
Con khủng long kỳ dị được các nhà khoa học tái hiện - ảnh: Erick Toussaint



"Quái thú" chưa từng được khoa học biết đến hày có vẻ ngoài mang màu sắc phương Đông giống như mảnh đất mà nó đã bỏ xác: một thân hình và chiếc đầu giống khủng long, nhưng phủ lông vũ đen óng như lông quạ, sải cánh rộng như đại bàng, đặc biệt nhất là chiếc đuôi kép dài như loài phượng hoàng thần thoại. Phần xương đuôi dài gấp đôi phần thân mình còn lại của con vật.

Khủng long bay này sở hữu khuôn mặt hẹp và hàm răng sắc nhọn, cho thấy nó có thể từng là một mối đe dọa lớn từ bầu trời.

 

 Hóa thạch lưu giữ bộ xương nguyên vẹn của
Hóa thạch lưu giữ bộ xương nguyên vẹn của "quái thú" - ảnh: Ashley Poust



Theo tiến sĩ Ashley Poust từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên San Diego (Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu, dù bản chất sinh vật này là khủng long, nó sở hữu những đặc tính đáng kinh ngạc của loài chim và rất có thể mang trong bình bí ẩn về nguồn gốc các loài chim. Tuy nhiên để xác định được điều đó, họ cần phải nghiên cứu thêm, và có thể sẽ cần nhiều hơn một hóa thạch.

Các tác giả nhận định đây là mẫu vật điển hình cho thấy con đường mà cuộc sống cổ đại đã đi qua vẫn còn nhiều điều thần bí và đáng ngạc nhiên. Hãng tin Reuters còn gọi Wulong bohaiensis bằng một cái tên đầy màu sắc huyền bí là "rồng nhảy múa".

Nghiên cứu công bố trên The Anatomical Record cũng tiết lộ con vật vẫn đang ở tuổi vị thành niên. Các nhà khoa học tin rằng khi trưởng thành, nó sẽ xuất hiện những chiếc lông sặc sỡ nhằm mục đích thu hút bạn tình. Sinh vật này được cho là họ hàng của Velociraptor, một chi khủng long tồn tại cuối kỷ Phấn Trắng, trong đó loài nổi tiếng nhất là Velociraptor mongoliensis; từng được phát hiện ở Mông Cổ. Hầu hết khủng long thuộc chi này mang kích cỡ nhỏ, chỉ hơn một con gà tây.

A. Thư (NLĐO/Theo Reuters, Sci-New, Cnet)

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null