Giao lưu đối ngoại: Thắt chặt tình đoàn kết người dân biên giới Việt Nam-Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-8, UBND xã Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị giao lưu đối ngoại giữa xã Ia Chía với xã Sê San (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) và sơ kết 3 năm phong trào kết nghĩa giữa làng Biă (xã Ia Chía) với làng Phí (xã Sê San).
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện Ia Grai; Đồn Biên phòng Ia Chía; Công ty TNHH một thành viên 74; đại diện lãnh đạo 2 xã: Ia Chía, Sê San, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, già làng và hộ dân tiêu biểu của 2 làng Biă và Phí.
Tăng cường quan hệ, đoàn kết truyền thống tốt đẹp
Tại buổi giao lưu đối ngoại, 2 xã Ia Chía và Sê San tiếp tục khẳng định: Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có nhiều điểm chung như: Chung dòng sông Mê Kông, chung đường biên giới dài trên 1.000 km đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Đặc biệt, nhân dân 2 xã Ia Chía và Sê San của hai nước luôn gắn bó bên nhau, cùng chung vui với thành công và chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn. Bên cạnh đó, 2 xã tiếp tục củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, tin cậy, hiểu biết và tăng cường mối quan hệ truyền thống gắn bó, ủng hộ giúp đỡ, giải quyết các vấn đề xảy ra liên quan đến 2 xã biên giới, tuyên tuyền vận động người dân hai bên thực hiện tốt quy chế khu vực biên giới, các Hiệp định, Hiệp nghị đã được ký kết giữa Chính phủ 2 nước.
Nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 xã, ông Rah Lan Gâu-Chủ tịch UBND xã Ia Chía-cho biết: 2 xã luôn củng cố mối quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con 2 bên biên giới giao lưu, hợp tác, giúp bà con yên tâm làm ăn lâu dài và cùng đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển. Tương tự, ông Siu Liêm-Chủ tịch UBND xã Sê San (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) khẳng định: Đến thời điểm này, nhân dân 2 xã đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế-xã hội như: xây dựng các mô hình kinh tế giúp nhau làm giàu, hỗ trợ khám-chữa bệnh, chăm lo học sinh nghèo nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân 2 xã.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Phát biểu tại buổi giao lưu đối ngoại, ông Đỗ Lê Nam-Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai-cho rằng: Hoạt động giao lưu đối ngoại góp phần tạo động lực mạnh mẽ tiếp tục củng cố và vun đắp quan hệ hợp tác bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng-chống tội phạm giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng vũ trang Campuchia, vì một đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cùng với đó, hai bên tiếp tục hỗ trợ thông tin để tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Kết nghĩa để phát triển
Ông Rơ Lan Gâu-Chủ tịch UBND xã Ia Chía-khẳng định: Qua kết nghĩa, việc mua bán, trao đổi hàng hóa và qua lại thăm thân được thuận lợi hơn giúp người dân 2 làng giao lưu, học hỏi, đồng thời có cơ hội nắm bắt và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới. Qua phong trào đã có nhiều chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa chính quyền và Nhân dân 2 làng, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Chủ tịch UBND xã Ia Chía Rah Lan Gâu (đầu tiên bìa trái) tặng quà cho Lãnh đạo xã Sê San. Ảnh: Đinh Yến
Chủ tịch UBND xã Ia Chía Rah Lan Gâu (bìa trái) tặng quà cho lãnh đạo xã Sê San. Ảnh: Đinh Yến
Ông Siu Phim-Trưởng thôn Biă (xã Ia Chía) cho biết: “Tháng 10-2019, 2 làng tiến hành kết nghĩa. Từ đó đến nay, 2 làng đã phối hợp tuyên truyền được 2 buổi với 83 người tham gia; tổ chức thăm, tặng 100 suất quà cho 100 hộ của 2 làng với tổng kinh phí 10 triệu đồng. Trạm Y tế xã Ia Chía phối hợp với Quân y Đồn Biên phòng Ia Chía tổ chức cấp phát thuốc, khám bệnh miễn phí cho hàng trăm lượt người. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, 2 làng tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ. Qua đó, bà con 2 làng đã cùng nhau học hỏi, hướng dẫn các hộ dân về kỹ thuật trồng mì, tiêu, điều, góp phần phát triển kinh tế hộ, cải thiện và nâng cao đời sống”. 
Đại diện Đồn Biên phòng tặng quà và trao học bổng cho em Rah Lan Mương, làng Phí từ Chương trình Nâng bước em đến trường. Ảnh: Đinh Yến
Đại diện Đồn Biên phòng Ia Chía tặng quà và trao học bổng cho em Rah Lan Mương (làng Phí, xã Sê San) từ Chương trình Nâng bước em đến trường. Ảnh: Đinh Yến

Trong khuôn khổ buổi giao lưu đối ngoại và sơ kết 3 năm phong trào kết nghĩa giữa 2 làng Biă và Phí, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Đồn Biên phòng Ia Chía đã tặng học bổng Chương trình “Nâng bước em tới trường” cho em Rah Lan Mưng và tặng 100 suất quà cho Đại đội 2 (Đồn Biên phòng 507), lãnh đạo xã Sê San, Ban Nhân dân thôn và người dân tiêu biểu làng Phí (Vương quốc Campuchia).

Nói về Chương trình “Nâng bước em đến trường”, ông Siu Đươn-Trưởng thôn Phí (xã Sê San) bày tỏ: “Từ năm 2019 đến nay, Đồn Biên phòng Ia Chía nhận đỡ đầu cháu Ksor Hyênh (SN 2006) và hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng. Tại buổi sơ kết, Đồn tiếp tục nhận giúp đỡ cháu Rah Lan Mưng (SN 2013). Chương trình đã sẻ chia, động viên, giúp học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm nghị lực để vươn lên trong học tập”.
Dẫn con đến nhận quà từ chương trình, anh Ksor Pal (làng Phí, xã Sê San) xúc động: “Vợ mất cách đây 1 năm do mắc bệnh hiểm nghèo, tôi “gà trống” nuôi 4 con thơ dại. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Hôm nay, cháu Rah Lan Mưng được Đồn Biên phòng Ia Chía quan tâm nhận đỡ đầu, gia đình tôi rất vui và hứa sẽ động viên, chỉ bảo con mình học tập tốt, ngoan ngoãn, không phụ công các chú bộ đội đã yêu thương, hỗ trợ nâng bước đến trường”.
ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.