Từ khóa: Việt Nam-Campuchia

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Hội đàm triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Hội đàm triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 1-11, tại tỉnh Preah Vihear (Vương Quốc Campuchia), đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia mùa khô 2023–2024.
Gia Lai-Ratanakiri: Tiếp tục hợp tác, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị

Gia Lai-Ratanakiri: Tiếp tục hợp tác, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị

(GLO)- Kết thúc chuyến thăm và chào xã giao tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia, ngày 29-8, đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Tỉnh trưởng Ma ViChet và các lãnh đạo cấp cao của tỉnh Ratanakiri.
Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I tiếp tục phát huy mối quan hệ thân tình, bền chặt

Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I tiếp tục phát huy mối quan hệ thân tình, bền chặt

(GLO)- Sáng 28-8, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia). Đại tướng Hout Chheang-Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu I tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo của tỉnh Gia Lai.
Gia Lai cung cấp thông tin thời sự cho 955 người có uy tín

Gia Lai cung cấp thông tin thời sự cho 955 người có uy tín

(GLO)- Từ ngày 19-7 đến 15-8, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn cung cấp thông tin cho 955 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh vừa được công nhận.
Tuần tra chung góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Tuần tra chung góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

(GLO)- Mới đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) và Tiểu đoàn 623 Cảnh sát Biên phòng Campuchia đã tổ chức tuần tra chung trên đoạn biên giới 2 đơn vị được giao quản lý, bảo vệ. Hoạt động này góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa 2 địa phương nói riêng, 2 nước Việt Nam-Campuchia nói riêng.

Đại tướng Hun Manet làm Trưởng đoàn quân sự cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng Hun Manet làm Trưởng đoàn quân sự cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam

(GLO)- Sáng 8-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội) đã diễn ra lễ đón Đại tướng Hun Manet-Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón.
Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

(GLO)- Cách đây đúng 55 năm, vào ngày 24-6-1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện trọng đại này đã mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài“ giữa 2 nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, những năm qua, tỉnh Gia Lai và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear luôn nỗ lực vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và thắt chặt quan hệ hợp tác cùng phát triển.
Ngày hội của người dân hai bên biên giới

Ngày hội của người dân hai bên biên giới

(GLO)- Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), chiều 21-6, tại trụ sở UBND xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị đối ngoại nhân dân giữa xã Ia Dom và xã Pó Nhầy (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Trong không khí thắm tình hữu nghị, chính quyền và Nhân dân 2 xã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới và quyết tâm tiếp tục vun đắp tình hữu nghị bền chặt.
Đối ngoại biên phòng: Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Đối ngoại biên phòng: Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

(GLO)- Đối ngoại quốc phòng là “kế sách“ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Chính vì thế, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong công tác đối ngoại, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội mỗi bên.
Chung một dòng sông - Kỳ cuối: Góp sức xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Chung một dòng sông - Kỳ cuối: Góp sức xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San bao đời nay vẫn thế, những vùng đất nơi con sông chảy qua đã dệt nên những câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, sự đùm bọc, cưu mang và bảo vệ lẫn nhau của chính quyền và người dân 2 nước: Việt Nam-Campuchia. Ngày nay, cũng trên dòng sông ấy, chính quyền và người dân 2 bên biên giới tiếp tục viết nên nhiều câu chuyện đẹp về khát vọng hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.